Pháp luật

Nam nhân viên karaoke kiêm 'nghề' cung cấp ma túy

Trong lúc làm nhân viên một quán karaoke, gã thanh niên tìm mối mua ma túy đưa về phân chia nhỏ lẻ để bán cho các đối tượng nghiện, nên đã sa lưới sau khi công an bắt quả tang một nam thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong khách sạn

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 14/7, Đại tá Nguyễn Bá Đoàn – Trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thái Hậu (SN 1994, trú ở phường Cam Nghĩa) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Liên quan vụ án này còn có Võ Thành Đức (SN 1999, trú ở phường Cam Phúc Bắc, TP Cam Ranh) bị khởi tố, tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng ma túy”.

Nam nhân viên karaoke kiêm 'nghề' cung cấp ma túy
Đối tượng Nguyễn Thái Hậu sau khi bị bắt giữ.  Ảnh : CATP Cam Ranh 

Trước đó vào cuối tháng 6/2021, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế -  ma túy Công an TP Cam Ranh cùng Công an phường Cam Nghĩa đồng loạt mở các cuộc kiểm tra những tụ điểm nghi vấn mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở địa bàn Cam Nghĩa.

 Khi kiểm tra phòng 202 khách sạn Hùng Vương ở tổ dân phố Mỹ Ca, công an phát hiện 5 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số ma túy “khay” và ma túy “kẹo”. 

Đấu tranh khai thác nóng, một người trong nhóm là Võ Thành Đức (SN 2004, trú ở phường Cam Phúc Nam) khai nhận đã mua ma túy với số tiền 3,6 triệu đồng từ Nguyễn Thái Hậu – nhân viên quán karaoke New ở tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa. 

Sau khi có “hàng”, Đức điện thoại cho 4 đối tượng là Trần Tuấn Đức (SN 2004), Trần Minh Thời (SN 2001, cùng trú ở phường Cam Phúc Nam), Đỗ Ngọc Sỹ (SN 1984), Hồ Văn Tài (SN 1994, cùng trú ở phường Cam Phúc Bắc), đến khách sạn Hùng Vương để nhập “cuộc chơi” với…ma túy.

Nam nhân viên karaoke kiêm 'nghề' cung cấp ma túy - 1
Tang vật ma túy "khay" thu giữ được tại nơi Nguyễn Đức Hậu lưu trú.  Ảnh : CATP Cam Ranh

Lập tức các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế -  ma túy Công an TP Cam Ranh truy nóng hành tung Nguyễn Thái Hậu, đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của đối tượng này tại quán karaoke New. Qua đó đã phát hiện, thu giữ 31 túi nilon nhỏ có chứa ma túy “khay” và 2 túi nilon nhỏ có chứa ma túy “kẹo” được cất giấu nhiều nơi. 

Hậu khai nhận đã liên hệ một “đối tác” ở TP Hồ Chí Minh để mua “hàng” với giá mỗi lạng ma túy “khay 70 triệu đồng và 100 viên ma túy “kẹo” 17 triệu đồng.

 Sau khi Hậu chuyển tiền vào tài khoản bên bán chỉ định, thì hai ngày sau nhận được “hàng” ký gửi dịch vụ xe khách trên tuyến TP Hồ Chí Minh – Khánh Hòa. Hậu cất giấu ma túy tại nơi lưu trú để phân chia nhỏ lẻ bán cho các đối tượng nghiện khi nhận được điện thoại, tin nhắn bằng “mật ngữ” riêng, trong đó có Đức là một khách hàng “ruột”.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh, tang vật thu giữ được của Nguyễn Thái Hậu gồm 45,4g ma túy “khay”, hơn 1,5g ma túy “kẹo”.

Theo Hữu Toàn (CAND Online)




http://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/Nam-nhan-vien-karaoke-kiem-nghe-cung-cap-ma-tuy-650010/