Giả danh công an đe dọa dính án rửa tiền, nhóm lừa đảo ép nam sinh thuê nhà nghỉ cô lập liên lạc, đồng thời dựng hồ sơ du học Mỹ dỏm để tống tiền gia đình.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đưa ra cảnh báo khẩn cấp liên quan đến thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bắt cóc online” vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an phường Bà Rịa đã kịp thời phát hiện, giải cứu một nạn nhân bị khống chế tâm lý và ngăn chặn thành công giao dịch chuyển tiền trị giá 1,2 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 14h30 ngày 13/10, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Ban giám hiệu Trường Đại học Dầu khí về trường hợp sinh viên T.A. (sinh năm 2008) vắng mặt bất thường khỏi ký túc xá từ sáng 12/10. Trong thời gian này, nạn nhân liên tục gửi tin nhắn về cho gia đình với thái độ hoảng loạn, hối thúc người thân chuyển gấp 1,2 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng lạ chỉ định.

Qua công tác nghiệp vụ và phân tích dấu hiệu bất thường, lực lượng công an xác định vụ việc có dấu hiệu giả danh cơ quan tiến hành tố tụng để đe dọa, chiếm đoạt tài sản. Tổ phản ứng nhanh thuộc Công an phường Bà Rịa phối hợp với nhà trường khẩn trương truy xét, khoanh vùng vị trí. Chỉ sau 30 phút triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện T.A. đang bị cô lập tại một phòng nhà nghỉ trên địa bàn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời tiếp cận, trấn an tinh thần nạn nhân, đồng thời can thiệp dừng ngay mọi thao tác chuyển khoản ngân hàng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

848497865-1135446839250315-8071783581917869879-n.jpg
Công an làm việc với nạn nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu T.A. khai nhận, sáng 12/10, nạn nhân nhận được các cuộc gọi từ nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ điều tra thuộc cơ quan công an. Nhóm này quy chụp T.A. có liên quan trực tiếp đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng và liên tục dùng lời lẽ đe dọa sẽ khởi tố, bắt tạm giam.

Để thực hiện hành vi cô lập nạn nhân phục vụ mục đích tống tiền, các đối tượng ép buộc T.A. phải rời ký túc xá, thuê phòng nhà nghỉ để tự cô lập, tuyệt đối không được tiết lộ thông tin với bất kỳ ai và cắt đứt liên lạc với người thân. Đồng thời, nhóm đối tượng yêu cầu nạn nhân duy trì kết nối ứng dụng trực tuyến Zoom liên tục 24/24 giờ để trực tiếp giám sát, khống chế tâm lý.

Nhằm hoàn thiện kịch bản lừa đảo và tạo niềm tin cho gia đình nạn nhân, nhóm đối tượng đã tiến hành làm giả "Giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo" giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ – Công nghệ New Mexico (Mỹ). Dưới sự thao túng và ép buộc của nhóm đối tượng, T.A. đã lấy lý do "chứng minh tài chính du học" để hối thúc bố mẹ chuyển 1,2 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan tiến hành tố tụng như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không làm việc, không yêu cầu tạm giữ tài sản hoặc yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại và các nền tảng mạng xã hội. Người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số sinh viên cho người lạ. 

Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền gấp từ người thân, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, chủ động liên hệ với nhà trường, giáo viên hoặc bạn học để xác minh. Trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc sử dụng tính năng cảnh báo trên ứng dụng SOS An ninh trật tự của Công an TP.HCM để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.