Pháp luật

Nam sinh lớp 12 sát hại chủ tiệm vàng lĩnh án tử hình

Nghiện game, vay nợ không có tiền trả, nam sinh lén ra tay sát hại chủ tiệm vàng khi nạn nhân đang câu cá ở chỗ vắng.

Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Khánh (SN 2005, trú tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) tử hình về tội danh "Giết người", 4 năm tù "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nam sinh lớp 12 sát hại chủ tiệm vàng lĩnh án tử hình
Bị cáo Đỗ Ngọc Khánh tại phiên toà.

Phiên toà gây chú ý bởi Khánh là kẻ giết người gây rúng động dư luận tỉnh Hải Dương đầu năm vừa rồi, không chỉ vì cách giết người man rợ mà còn vì hung thủ quá trẻ, mới học lớp 12 tại trường THPT Trần Phú (huyện Kim Thành) khi gây án.

Theo cáo trạng, để có tiền khoản 5 triệu đồng trả nợ một số bạn học trong lớp, tối 12/1/2023, Khánh đi quanh khu vực thị trấn Phú Thái để trộm cắp tài sản.

Khoảng 22h tối cùng ngày, khi đi đến đoạn đường ở khu dân cư Đồng Văn gần Quảng trường 20/9 hướng ra bờ sông An Thành, thị trấn Phú Thái, Khánh phát hiện có người câu cá tại bờ sông nên nảy sinh ý định giết người để chiếm đoạt tài sản.

Khánh đã dùng viên gạch đập vào đỉnh đầu khiến anh Đ.V.T. (SN 1985, trú tại thị trấn Phú Thái, chủ tiệm vàng) ngã ra bờ kè sông bất tỉnh. Sau đó, Khánh tiếp tục sử dụng dao cứa cổ nạn nhân để tránh bị phát hiện. Anh T. tử vong tại hiện trường do mất máu cấp. Khánh ném con dao và một số vật dụng là tài sản của anh T. xuống sông, sau đó hất thi thể anh T. xuống nước.

Khi về nhà, Khánh nhớ ra chiếc xe máy của anh T. vẫn ở trên vỉa hè liền quay lại hiện trường, đẩy xe xuống sông phi tang.

Đến khoảng 21h40 ngày 13/1/2023, Khánh đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nam-sinh-lop-12-sat-hai-chu-tiem-vang-linh-an-tu-hinh-d183377.html