-
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ? -
Công an xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym ở Ninh Bình -
Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong: Hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết nghi chế tạo pháo -
Forbes công bố 8 tỷ phú giàu nhất Việt Nam, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gây choáng -
Tử vi 12 con giáp - chủ nhật ngày 30/8/2026: Dần hanh thông thuận lợi, Ngọ chật vật -
Hai nghi phạm đập tủ kính giữa ban ngày, cuỗm dây chuyền 673 viên kim cương -
3 tuổi là con cưng của Thần Tài, tuần mới lộc lá nhiều không đếm xuể (31/8 - 6/9) -
Thanh Hóa khởi tố 3 người mạo danh lương y, bán hơn 100.000 sản phẩm chứa chất cấm -
Người trẻ ngày càng đối mặt với ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 nhóm yếu tố nguy cơ -
Từ ngày 28/9, người nhận lương hưu, trợ cấp cần biết quy định mới trên VNeID
Pháp luật
21/12/2021 21:12Nam thanh niên thuê bố đẻ 'ship' thuốc lắc, trả công rẻ mạt
Ngày 21/12, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Lê Hiếu Tuấn (SN 1987), Nguyễn Hoàng Minh Huy (SN 1996) và Lê Hồng Hiếu (SN 1958, bố đẻ bị cáo Tuấn) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Theo nội dung vụ án, chiều ngày 25/9/2019, công an bắt quả tang Hiếu và Huy chuẩn bị giao nhận số lượng lớn ma túy ở cầu Him Lam, quận 7, TP HCM.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên do Tuấn chuẩn bị rồi đưa cho. Nghe tin cha bị bắt, Tuấn đi thăm dò rồi bị bắt giữ.
Qua đấu tranh, Tuấn khai mua 2.500 viên thuốc lắc (giá 145.000 đồng/viên) từ một người tên Béo (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Tuấn nhận đơn hàng một khách đặt mua 150 gr ma túy cùng 2.000 viên thuốc lắc.
Sau đó, Tuấn bỏ số hàng trên vào túi rồi giao cho Hiếu mang đến chỗ Huy. Hiếu phụ giúp con trai chuyển ma túy đến tay Huy. Nhận hàng, Huy giúp Tuấn giao nhận ma túy giữa người mua với người bán.
Tại toà, Tuấn khai nhận bắt đầu kinh doanh hàng "trắng" được một tuần thì sa lưới. Về nguồn hàng (chủ yếu là thuốc lắc), Tuấn mua từ những đối tượng không rõ lai lịch ở Campuchia. Trong khi bị cáo Hiếu thừa nhận biết con trai mua bán ma túy, có can ngăn nhưng vì tình thân cũng như muốn có tiền tiêu xài, Hiếu đồng ý phụ giúp con trai đi giao ma tuý và nhận tiền công 300.000 đồng sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.
Trong khi, bị cáo Huy bao biện do hoàn cảnh khó khăn nên đã nhận công việc "ship" ma túy, nhận tiền công từ Tuấn.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Hiếu Tuấn mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo Nguyễn Hoàng Minh Huy lãnh án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Cùng tội danh trên, bị cáo Lê Hồng Hiếu bị phạt 15 năm tù.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Lionel Messi lập siêu poker, Inter Miami đè bẹp Montreal 7-1 để tạo mốc lịch sử mới (09:53)
- Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ? (09:20)
- Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên bất ngờ bị miễn nhiệm trong cuộc cải tổ quân sự cấp cao (09:13)
- Không bao giờ là quá muộn để cải thiện sức khỏe não bộ (09:13)
- Lựa chọn đầu tư dài hạn của giới trẻ: Giảm mua sắm quần áo bằng cách chi tiền học may vá (09:06)
- Công an xác minh vụ thiếu niên 16 tuổi bị hành hung tại phòng gym ở Ninh Bình (09:06)
- Những thói quen nuôi dạy phổ biến của cha mẹ khiến trẻ dễ bị chậm nói (57 phút trước)
- Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong: Hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết nghi chế tạo pháo (1 giờ trước)
- Forbes công bố 8 tỷ phú giàu nhất Việt Nam, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gây choáng (1 giờ trước)
- Tóc Tiên khoe không gian sống mới tại chung cư cao cấp ven sông (1 giờ trước)