Hành vi tụ tập chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách và rượt đuổi nhau giữa đêm khuya trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh đã dẫn đến một hậu quả tang thương khi một thiếu niên lao thẳng vào dải phân cách tử vong tại chỗ.

Tối 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên liên quan về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cảnh sát làm việc với một nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan công an làm việc với một đối tượng "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian rạng sáng từ 2h đến 4h ngày 26/5. Một nhóm gồm 7 thanh thiếu niên do Nguyễn Đức Anh Tùng cầm đầu, đèo nhau trên ba chiếc xe máy, đã đổ ra tuyến Quốc lộ 1 đoạn chạy qua thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình (trước đây thuộc huyện Cẩm Xuyên).

Tại đây, các đối tượng liên tục nẹt pô, rú ga inh ỏi, điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, thi nhau lạng lách và vượt mặt nhau trên đường vắng. Cuộc đua xe liều lĩnh này nhanh chóng biến thành thảm kịch khi đoàn xe di chuyển đến khu vực Km516.

Tại khúc cua định mệnh, Nguyễn Đặng Văn Anh (16 tuổi, trú tại phường Trần Phú) đã hoàn toàn mất lái, khiến chiếc xe máy đâm trực diện vào dải phân cách cố định nằm ở giữa làn đường. Cú tông kinh hoàng với tốc độ cao khiến Văn Anh tử vong tại chỗ; người ngồi cùng là Trần Công Mạnh bị thương nặng và phải đưa vào cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Chiếc xe máy tại hiện trường bị biến dạng, hư hỏng nặng nề.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu và củng cố hồ sơ, đến cuối tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khởi tố 7 nghi phạm tham gia vào vụ việc náo loạn đường phố nói trên.

Trong số các đối tượng bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng", cơ quan điều tra công bố danh tính gồm: Nguyễn Đức Anh Tùng, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Công Mạnh (cùng 17 tuổi), Hà Thế Vũ (16 tuổi) và Trần Đình Minh (18 tuổi). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ tính chất hành vi vi phạm của toàn bộ những người có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV (SHTT)