Pháp luật

Nghệ An: Nghi tranh giành khách, 2 thanh niên xông vào đánh một phụ nữ thâm tím khắp người

Nghi tranh giành khách giữa các nhà xe, một người phụ nữ bị hai thanh niên xông vào nhà đá và tát vào mặt và người khiến nạn nhân bị thâm tím khắp cơ thể.

Nghi tranh giành khách giữa các nhà xe, một người phụ nữ bị hai thanh niên xông vào nhà đá và tát vào mặt và người khiến nạn nhân bị thâm tím khắp cơ thể.

Nghệ An: Nghi tranh giành khách, 2 thanh niên xông vào đánh một phụ nữ thâm tím khắp người - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội khiến mọi người bức xúc (Ảnh chụp facebook)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h28 ngày 30/5, một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ đang đứng trước cổng nhà trò chuyện cùng một số người.

Bất ngờ, 2 thanh niên mặc áo đen cùng xông vào nhà đá và tát vào mặt người phụ nữ này. Vào thời điểm đó có rất nhiều người dân chứng kiến sự việc, nhưng khi vừa có ý định can ngăn thì 2 đối tượng đã ra chỉ mặt đe dọa.

Nghệ An: Nghi tranh giành khách, 2 thanh niên xông vào đánh một phụ nữ thâm tím khắp người - Ảnh 2.

Côn đồ đánh người phụ nữ trước cổng (ảnh cắt từ clip)

Lợi dụng lúc này, người phụ nữ chạy vào nhà để trốn thì bị 2 đối tượng này theo vào đánh. Nam thanh niên mặc quần ngắn, áo đen đá vào thẳng mặt bà. Sau đó, nam thanh niên áo đen quần dài đi đến tát vào mặt nạn nhân, rồi đá thêm 2 lần mới rời đi.

Ra ngoài cổng, các đối tượng tiếp tục uy hiếp người dân nào dám can thiệp khiến nhiều người đi đường sợ hãi. Vài phút sau, các đối tượng lên xe bỏ đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của gia đình ghi lại.

Sau đó, người dân địa phương điện báo cho cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng thâm tím khắp người, trật khớp tay.

Nghệ An: Nghi tranh giành khách, 2 thanh niên xông vào đánh một phụ nữ thâm tím khắp người - Ảnh 3.

Mặc dù người phụ nữ bỏ chạy vào nhà, 2 côn đồ vẫn theo vào đánh (Ảnh chụp camera)

Được biết, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hường (SN 1974, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Còn một trong 2 côn đồ được xác định là Lê Văn Hùng (trú xóm 3, Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Nguyên nhân của vụ việc được cho là mâu thuẫn từ việc tranh giành khách giữa các nhà xe. Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)