Pháp luật

Nghi bị 'cắm sừng', chồng lẻn vào phòng ngủ chích điện vợ

Do ghen tuông, Tú đã lẻn vào phòng ngủ rồi dùng dây có nguồn điện chích vào chân vợ gây bỏng nặng.

Nghi bị 'cắm sừng', chồng lẻn vào phòng ngủ chích điện vợ
Cơ quan điều tra lấy lời khai Trần Văn Tú. Ảnh: Trọng Tín.

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Văn Tú (38 tuổi, ngụ ấp Mỹ Bình, xã Phước Lập, huyện Tân Phước) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Tú và vợ thường xảy ra mâu thuẫn. Vợ Tú gửi đơn đến tòa TAND huyện Tân Phước xin ly hôn và về sinh sống tại nhà cha mẹ ruột, thuộc ấp Tân Thới, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy.

Rạng sáng 17/2, Tú đem theo 1 đoạn dây điện (có chuôi cắm 1 đầu, đầu còn lại dây trần) đến nhà cha mẹ vợ rồi lẻn vào phòng vợ đang ngủ. Sau đó, Tú dùng dây điện cắm vào ổ điện rồi chích vào chân vợ, gây tiếng nổ; nguồn điện gia đình cũng bị ngắt. Vợ Tú bị điện giật bỏng chân nên tri hô...

Sợ bị phát hiện, Tú để lại đồ vật tại hiện trường, bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó. Vợ Tú được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy điều trị. Qua giám định, tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 2%.

Tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận hành vi phạm tội và giải thích rằng chỉ hù dọa để vợ sợ mà quay về với mình.

Theo Nhật Huy - Trọng Tín (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nghi-bi-cam-sung-chong-len-vao-phong-ngu-chich-dien-vo-post1514984.tpo