Pháp luật

Nghi phạm ném 'bom xăng' khiến bé 4 tháng tuổi bỏng nặng

Đối tượng ném “bom xăng” vào nhà người dân để đòi tiền đã bị bắt sau 2 ngày bỏ trốn.

Ngày 16/11, theo báo Người Lao Động đưa tin, Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) xác nhận thông tin khoảng 0h cùng ngày, đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Minh (thường gọi là "Tèo", SN 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Được biết, Minh là nghi phạm đã có hành vi ném bom xăng vào nhà dân khiến một trẻ 4 tháng tuổi bị bỏng nặng và 2 người khác bị thương.

Nghi phạm ném 'bom xăng' khiến bé 4 tháng tuổi bỏng nặng
Nguyễn Thanh Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, vào lúc 17h ngày 14/11, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với chị Đ.T.Y. (SN 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình), đối tượng N.T.M., thường gọi là “Tèo” (SN 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) điều khiển xe mô tô (chưa rõ biển kiểm soát) đến trước nhà bà Y. và ném 1 “chai bom xăng” vào nhà.

Ngọn lửa từ bom xăng bùng lên bất ngờ làm cháy một góc nhà, gây thương tích cho 3 người, gồm: V.A.L. (SN 1989, chồng chị Y.), cháu Đ.N.M.Q. (SN 2022, cháu chị Y.) và cháu V.T.A. (Khoảng 4 tháng tuổi, con ruột chị Y.).

Hậu quả, cháu A. bị Phỏng độ II diện tích 28% vùng mặt, tay; hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trong khi anh L. và cháu Q. bị thương nhẹ, điều trị ngoại trú.

Nguyên nhân ban đầu là do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ giữa chị Y. và Minh.

Hiện, Công an huyện Bắc Bình đang làm việc với nghi phạm để điều tra, làm rõ.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nghi-pham-nem-bom-xang-khien-be-4-thang-tuoi-bong-nang-d194618.html