-
Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng
-
Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở mái kè biển Hải Thịnh 3
-
Chạy chục km chỉ nhận được hơn 20.000 đồng, nhiều tài xế Grab than khổ, muốn bỏ nghề
-
Hình ảnh đĩa mây đen khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời ở Hà Nội
-
5 loại nước tuyệt đối KHÔNG đựng trong bình giữ nhiệt: Làm sai ngang với uống thuốc độc!
-
Đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, tối đa 700m2
-
Lốc xoáy sau bão Bualoi "vò nát" ô tô 7 chỗ, hất văng xuống hồ nước
-
6 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Quảng Ngãi
-
Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa mất điện diện rộng vì bão số 10
-
Cảnh sát đang xác minh video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường ở TP HCM
Pháp luật
29/09/2025 14:59Người đàn bà cầm cố xe ô tô của người khác lấy tiền ăn tiêu
Theo cáo trạng truy tố, năm 2018, Nguyễn Thị Thanh Phương quen biết anh Vũ Đức Cường Anh (sinh năm 1987, ở Hà Nội). Năm 2021, anh Cường Anh mua xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato màu trắng để đi lại và cho thuê xe tự lái nhưng không đăng ký kinh doanh.
Do biết anh Cường Anh có nhu cầu cho thuê xe tự lái, Phương đã nhiều lần hỏi thuê. Khi thuê xe, Phương đều thanh toán tiền thuê và trả xe đúng hạn cho anh Cường Anh. Năm 2021, lợi dụng sự tin tưởng của anh Cường, Phương đã chiếm đoạt xe ô tô, sau đó viết giấy bán xe để lấy tiền chi tiêu.

Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 6-5-2021, Phương tiếp tục hỏi thuê xe của anh Cường Anh. Hai bên thống nhất ký “Hợp đồng thuê xe ô tô tự lái”, thời hạn 1 tháng với giá 22 triệu đồng/ tháng.
Anh Cường Anh giao cho Phương các giấy tờ gồm: bản sao Giấy đăng ký xe ô tô; bản chính Giấy đăng kiểm xe ô tô; bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc dân sự; bản chính Giấy biên nhận thế chấp tại ngân hàng. Phương thanh toán đầy đủ tiền thuê xe cho anh Cường Anh.
Sau khi thuê được xe, Phương sử dụng để đi lại. Nhưng đến ngày 20-5-2021, Phương nảy sinh ý định mang xe ô tô nêu trên đi cầm cố để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Thông qua mạng xã hội, Phương tìm hiểu và biết anh Nguyễn Quang Khôi (sinh năm 1985, ở Hà Nội) có cửa hàng mua bán xe ô tô đã qua sử dụng.
Do đó, bị cáo đem xe ô tô của anh Cường Anh đến cửa hàng của anh Khôi để bán. Phương khẳng định, xe ô tô đem bán là xe của mình mua lại của anh Vũ Đức Cường Anh nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Anh Khôi kiểm tra xe thấy trùng khớp thông tin Phương đưa ra nên đồng ý mua tài sản.
Sau đó, Phương viết giấy bán xe cho anh Khôi và đưa các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Anh Khôi đặt cọc 150 triệu đồng trước. Đến ngày 30-5-2025, anh Cường Anh phát hiện xe ô tô bị cắt định vị nên liên lạc với Phương nhưng không được.
Đến hạn trả xe là ngày 6-6-2021, Phương nhắn tin cho anh Cường Anh thông báo việc bị cáo đã cầm cố xe ô tô cho anh Khôi để lấy số tiền 150 triệu đồng. Phương nhờ anh Cường Anh bỏ tiền ra chuộc xe và hứa sẽ trả 20 triệu đồng/tháng cho anh Cường Anh.
Anh Cường Anh không đồng ý và yêu cầu phải trả xe ô tô nhưng bị cáo khất lần không trả. Ngày 20-7-2021, anh Cường Anh gửi đơn tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của Phương đến Cơ quan Công an quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội.
Theo Kết luận định giá tài sản, chiếc xe ô tô của anh Cường Anh trị giá 500 triệu đồng… Đưa vụ án ra xét xử và sau khi nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Phương 7 năm tù theo tội danh truy tố.








- Nhiều trường tại Hà Nội cho học sinh nghỉ sớm vì lo mưa ngập (17:05)
- Hana Cẩm Tiên ly hôn (17:00)
- Thủy điện Hòa Bình sắp xả lũ, thông báo khẩn tới 6 tỉnh, thành phố (18 phút trước)
- Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến phố thành "biển nước" (27 phút trước)
- Vòi rồng xuất hiện ở Hải Phòng (31 phút trước)
- Khởi tố bổ sung thêm 2 bị can liên quan vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 (32 phút trước)
- Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở mái kè biển Hải Thịnh 3 (36 phút trước)
- Nguyên nhân gì khiến quý tử nhà Trương Bá Chi bị mẹ bắt đi làm dọn vệ sinh (36 phút trước)
- Tranh chấp biên giới: Campuchia - Thái Lan tranh luận gay gắt tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (46 phút trước)
- Chạy chục km chỉ nhận được hơn 20.000 đồng, nhiều tài xế Grab than khổ, muốn bỏ nghề (50 phút trước)




