-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
17/02/2017 18:09Người đàn ông chiếm đoạt 34 môtô giá hơn 2 tỷ đồng
Trước đó, ngày 13/5/1981 Hoàng bị Công an TP.HCM bắt giữ về tội Xuất, nhập cảnh trái phép, ngày 28/2/1985 bị Công an Quận 8 bắt về tội Giả mạo giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, cùng các tội danh khác.
Qua người quen, Lê Trọng Hoàng biết Trần Lâm (sinh năm 1967, ngụ quận 8) và Sáu Bé (chưa xác định được lai lịch, địa chỉ) chuyên bán xe do trộm cắp mà có và làm giấy tờ giả để tiêu thụ.
![]() |
| Lê Trọng Hoàng tại TAND cấp cao. |
Theo hồ sơ, từ tháng 1/2011 đến tháng 7/2012, dù biết rõ các môtô của Trần Lâm và Sáu Bé bán ra là do trộm cắp mà có, Hoàng vẫn nhờ Lâm và Bé làm giấy đăng ký xe giả mang tên mình hoặc của người mua, sau đó đem đi cầm hoặc bán lại với giá từ 25 đến 100 triệu đồng.
Để tạo tin tưởng, bị cáo nói với những nạn nhân giấy tờ xe mình bán ra do Hoàng đứng tên hoặc mua lại nhưng chưa làm thủ tục sang tên, có giấy tờ hợp lệ và bao làm thủ tục sang tên. Sau khi lấy tiền, Hoàng yêu cầu người mua đưa xe đến Công an quận 8 để cà số sườn, số máy.
Bị cáo lấy bản phôtô giấy chứng minh nhân dân của người cần mua xe rồi gửi Lâm, Sáu Bé làm biển số và giấy đăng ký xe giả.
Qua nhiều lần lừa đảo trót lọt, Hoàng chiếm đoạt gần 2,5 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 1,2 tỷ đồng từ việc tiêu thụ tài sản trái phép, 59,5 triệu đồng từ việc làm con dấu giả.
Tại cơ quan điều tra, Trần Lâm không thừa nhận hành vi phạm tội theo lời khai của Hoàng. Cơ quan điều tra cũng chưa có cơ sở để chứng minh. Do đó, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với kẻ tình nghi trên.
Mức án chính thức đối với Lê Trọng Hoàng sẽ được TAND cấp cao tuyên án vào lúc 14h ngày 20/2.
Theo Kỳ Hoa (Zing.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
