-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Pháp luật
06/11/2018 06:19Người phụ nữ 'siêu lừa' ở Đà Nẵng lãnh án chung thân
Ngày 5/11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Thị Thu Hằng (40 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, giáp Tết năm 2017, Hằng được một người đưa cho bản photocopy sơ đồ phân lô, quyết định giao đất và danh sách các cán bộ quận nhân Vùng 3 hải quân tại khu vực gần Sân bay quân sự Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn).
Do đang bị nhiều người đòi nợ, Hằng "nổ" mình là con cháu lãnh đạo Vùng 3 Hải quân và rao bán đất, đưa ra mức giá rẻ hơn thị trường từ 30-50% nên nhiều người dốc tiền vào mua "đất vàng". Chỉ trong thời gian ngắn, Hằng đã nhận tiền cọc mua đất của 11 người với số tiền hơn 17,5 tỷ đồng (người nhiều nhất cọc 37 lô).
Khi đến hạn giao đất, Hằng nói với các bị hại là UBND thành phố đang bị thanh tra nên chưa thể ký quyết định ra sổ đỏ. Bà ta còn sẵn sàng trả lại tiền cọc nếu người mua không tin tưởng nữa, nhưng thực chất là lấy tiền của người cọc sau để trả cho người cọc trước.
Không chỉ bán đất "ma", Hằng còn lừa đảo nhiều người chuyên làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Bà ta nhờ nhân viên ngân hàng giới thiệu cho mình vay, thời gian đầu trả gốc và lãi đều đặn nhằm lấy lòng tin, nhưng sau đó dùng nhiều tên khác nhau để viết giấy nhận cọc, vay tiền. Cơ quan điều tra xác định Hằng đã lừa đảo của 9 người, chiếm đoạt hơn 19,6 tỷ đồng.
Chưa dừng lại, với vỏ bọc có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo, Hằng còn nhận "chạy" việc vào ngành hàng không, quân đội, công an và đã nhận hơn 6,3 tỷ đồng của tám người khác. Bà ta sắm đồ hiệu, thường đi công tác nước ngoài, làm từ thiện để tạo vỏ bọc, nhưng cuối cùng không xin được việc cho ai.
Tổng cộng, Hằng đã lừa đảo hơn 43,5 tỷ đồng. Bị cáo khai đã dùng 1/3 số tiền chiếm đoạt để trả nợ do dính vào tín dụng đen. Nguyên nhân chính dẫn đến tội lừa đảo là do Hằng vỡ nợ trong đầu tư, mua bán bất động sản, cùng với việc chi tiêu hoang phí.
Theo Ngọc Trường (VnExpress.net)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (11:18)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (11:14)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (11:10)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (11:10)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (11:03)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (11:00)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (56 phút trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ "chiếm sóng" giới trẻ sau CAM GALA, đồng loạt gọi một biệt danh đặc biệt (1 giờ trước)