Pháp luật

Người phụ nữ tố bị đánh đập, lột quần áo giữa đường

Bà L tố bị nhóm 5 người xông vào đánh đập, lột quần áo rồi quay clip tung lên mạng xã hội để làm nhục.

Ngày 11/8, thượng tá Đỗ Duy Hải, trưởng Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc chị N.T.L. (SN 1979, ở huyện Gio Linh,) bị một nhóm 5 người tổ chức đánh đập, lột quần áo, quay clip tung lên mạng xã hội để làm nhục.

"Cơ quan điều tra đã mời những người có tên trong đơn đến để làm rõ sự việc, xác minh họ có hành hung, quay clip hay không", thượng tá Hải nói.

Người phụ nữ tố bị đánh đập, lột quần áo giữa đường
Hình ảnh ghi lại sự việc. Nguồn: Báo Quảng Trị

Trước đó, vào chiều tối 10/7, chị L. dừng xe máy nói chuyện qua lại với ông Lê Văn Linh (48 tuổi, xã Gio Sơn) tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Lại An, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh.  Lúc nói chuyện, 2 người này đều ngồi xe máy riêng.

Thời điểm này, bất ngờ có 3 người phụ nữ và 2 người đàn ông đến khống chế, đánh đập, lột mũ bảo hiểm, áo quần trên người bà L. rồi quay clip, sau đó tung lên mạng xã hội.

Sự việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của Công an xã Gio Mỹ.

Các đối tượng được xác định là Bùi Thị Trang, Bùi Thị Nhung, Lê Thị Quỳnh Nhi cùng trú xã Gio Sơn và hai người đàn ông đi cùng với 3 người phụ nữ này hiện đang được xác minh danh tính và chỗ ở.

Đoạn clip được tung lên mạng khiến chị L. bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần vì các đối tượng đã có hành vi xâm phạm đến thể chất, tinh thần của bà.

Chị L. làm đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ trên báo Đất Việt, đại diện Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh cho biết: "Sự việc xảy ra cách đây 1 tháng trên địa bàn ở xã khác. Lúc xảy ra sự việc, ông Linh đã báo công an xã đến can thiệp kịp thời nên chị L. không bị thương tích nặng.

Theo vị đại diện Hội phụ nữ, giữa ông Linh và chị  L. có quan hệ với nhau được gần 1 năm nay, thậm chí người phụ nữ này cũng bị vợ ông Linh đánh ghen trong nhà nghỉ. Thời điểm đó chị L. và chồng vẫn chưa ly hôn, qua cài đặt định vị vợ ông Linh phát hiện chồng trong nhà nghỉ với chị L. nên đã đến đánh ghen. Chồng chị L. biết chuyện đã đến giải vây để vợ chạy thoát.

Nhận xét về người phụ nữ bị đánh ghen, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh chia sẻ: "Chị L lấy chồng về thị trấn Gio Linh và làm nghề bán thịt bò ở chợ. Trong thời gian lấy thịt từ lò mổ của gia đình ông Linh, chị L và ông Linh nảy sinh tình cảm với nhau trong khi cả hai đều có gia đình.

Vì ông Linh bỏ bê vợ con nên người vợ đã từng tìm đến thị trấn Gio Linh hỏi thăm thông tin về chị L. Hiện giữa chị L và chồng đã ly hôn, người phụ nữ này cũng không còn sống trên địa bàn thị trấn Gio Linh nữa".

Theo Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn Gio Linh, thời gian sống trên địa bàn thị trấn, vợ chồng chị L không xảy ra mâu thuẫn. Chồng chị L. là người hiền lành nhưng không có chí hướng xây dựng kinh tế nên không tạo được chỗ dựa cho vợ con. Sau khi ly hôn, hai con của chị L ở cùng bố ở thị trấn Gio Linh, còn chị  L trở về nhà ở xã Gio Mỹ sống.

Có thông tin cho rằng thời điểm chị  L bị vợ con ông Linh đánh ghen là lúc hai người chia tay nhau sau khi đi biển về.

 HL (Nguoiduatin.vn)