Pháp luật

Người vợ trong vụ cắt 'của quý' chồng ở Sơn La không bị tạm giam và có khả năng được khoan hồng, hưởng án treo

Liên quan đến vụ vợ cắt "của quý" của chồng vì xâm hại con riêng ở Sơn La, Cơ quan CSĐT đã thông báo cho luật sư Thơm là sẽ khởi tố chị N. về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ việc vợ dùng dao cắt đứt "của quý" của chồng xảy ra tại xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), mới đây luật sư Nguyễn Anh Thơm - người bào chữa cho chị vợ trong vụ án này đã chia sẻ những thông tin mới nhất.

Sáng nay 27/4, thông qua trang cá nhân của mình, luật sư Thơm cho biết đã làm việc với Cơ quan CSĐT Công an Huyện Yên Châu.

Theo đó, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập, kết luận giám định pháp y thương tích 72% cùng lời khai của chị N., Nguyễn Văn Hoan và những người liên quan, các Cơ quan tố tụng huyện Yên Châu, Cơ quan CSĐT sẽ khởi tố chị N. về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự.

"Như vậy, với tội danh ít nghiêm trọng này thì chị N. không thuộc trường hợp bắt tạm giam và nhiều khả năng sau này khi xét xử chị N. sẽ được sự khoan hồng đặc biệt của pháp luật, đủ điều kiện được hưởng án treo theo Điều 60 Bộ luật hình sự để được cải tạo ngoài xã hội, tiếp tục nuôi dạy 03 con nhỏ và lo cuộc sống gia đình.

Các quyết định tố tụng sẽ được Cơ quan điều tra thực hiện trong thời gian tới", luật sư Thơm thông tin trên báo Pháp Luật và Bạn Đọc.

Người vợ trong vụ cắt 'của quý' chồng ở Sơn La không bị tạm giam và có khả năng được khoan hồng, hưởng án treo
Căn nhà của gia đình chị N. sinh sống - nơi con gái riêng bị xâm hại tình dục suốt 2 năm qua. 

Trước đó, chiều 25/5, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cũng đã công bố kết quả giám định thương tích đối với Nguyễn Văn Hoan - người chồng trong vụ việc.

Cụ thể, kết quả giám định thương tích Nguyễn Văn Hoan tại thời điểm giám định là 72% (mất hoàn toàn tinh hoàn 2 bên và mất hoàn toàn dương vật). Cơ chế hình thành thương tích là do tác động của vật cứng có cạnh sắc gây nên.

Theo vị lãnh đạo này, tỷ lệ thương tích của Hoan đủ lớn để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà N. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ trước khi ra quyết định. 

Người vợ trong vụ cắt 'của quý' chồng ở Sơn La không bị tạm giam và có khả năng được khoan hồng, hưởng án treo - 1
Phẫu thuật tái tạo "của quý" cho người chồng 

Như đã đưa tin, vào cuối tháng 3/2022, Công an huyện Yên Châu đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 .

Cơ quan công an bước đầu đã xác định được thủ đoạn của Nguyễn Văn Hoan nhằm "chiếm đoạt" con riêng của vợ.

Tháng 8/2020, với mục đích quan hệ tình dục với cháu L., Hoan tạo một tài khoản Facebook nhằm tán tỉnh, dụ dỗ nạn nhân gửi hình ảnh nhạy cảm. Sau đó, người đàn ông này dùng chính những nội dung nhạy cảm này để đe dọa, ép buộc cháu L. phải quan hệ tình dục. Nạn nhân vì lo sợ bị phát tán hình ảnh cá nhân nên đồng ý.

Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Hoan nhiều lần cưỡng dâm nạn nhân khi bà N. vắng nhà. Sau đó, bà N. thấy bị mất tiền nên sáng 19/3, người phụ nữ này mua camera giấu kín để đặt ở đầu giường ngủ. Chiếc camera này sau đó đã ghi lại cảnh đồi bại mà Hoan thực hiện với bé gái.

Do quá uất ức, đến đêm ngày 19/3/2022, chị N. đã dùng dao cắt “của quý” của chồng sau đó đến cơ quan Công an tự thú, còn Nguyễn Văn Hoan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người.

HL (Nguoiduatin.nv)

https://afamily.vn/vu-cat-cua-quy-chong-vi-xam-hai-con-rieng-o-son-la-nguoi-vo-khong-bi-tam-giam-va-co-kha-nang-duoc-khoan-hong-huong-an-treo-2022042713000045.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-vo-trong-vu-cat-cua-quy-chong-o-son-la-khong-bi-tam-giam-va-co-kha-nang-duoc-khoan-hong-huong-an-treo-tintuc820684