-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Pháp luật
15/06/2023 00:11Nhận cuộc gọi video zalo của công an giả, người đàn ông suýt mất hơn tỷ đồng
Chiều 14/6, Phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cho biết, đã ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng với số tiền lên đến 1,08 tỷ đồng.
Trước đó, vào chiều 13/6, ông N. T. L. (63 tuổi, ở thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đến phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng yêu cầu tất toán trước hạn 4 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 1,08 tỷ đồng.
Khi đó, vị khách 63 tuổi này yêu cầu giao dịch viên sau khi tất toán thì chuyển toàn bộ số tiền sang một tài khoản của người hưởng ở ngân hàng khác.
Thấy có dấu hiệu bất ngờ và qua trò chuyện, cán bộ ngân hàng nhận biết, khách hàng có biểu hiện bất thường, lo lắng và vội vàng, liên tục giục tất toán nhanh.
Bằng cách khai thác thông tin, cán bộ ngân hàng biết người đàn ông 63 tuổi bị một đối tượng xưng là công an gọi điện video qua zalo và nói rằng khách hàng đang vướng vào một vụ án ma túy, mặc dù khách hàng không liên quan đến bất kỳ vụ án nào.
Nếu không chuyển tiền ngay, đối tượng sẽ tới nhà thực hiện lệnh bắt giam 6 năm tù. Khi phát hiện vụ việc, cán bộ phòng giao dịch đã giải thích cho khách hàng nhận ra đối tượng lừa đảo và không thực hiện giao dịch theo yêu cầu.
Đây là hình thức lừa đảo qua mạng quen thuộc được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên, do khách hàng lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin nên đã nghe theo lời đối tượng đe dọa.
Với phương thức lừa đảo kể trên, kẻ xấu thường tập trung nhắm đến người lớn tuổi, không thường xuyên cập nhật thông tin và không nhận diện được những thủ đoạn tinh vi, phức tạp.
Gần đây, phòng giao dịch các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tuyên truyền những thông tin cảnh báo cho các khách hàng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và phòng ngừa tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (34 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (45 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)