-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
-
Trend "thu phí hoạt động" của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!
-
Vụ cụ bà ở TP HCM bị sát hại: Hung thủ lấy chiếc túi đựng tiền bán bánh bao!
-
Xử phạt chủ con bò "đột nhập" hầm sông Sài Gòn khiến giao thông rối loạn
-
Bà Phan Thị Thanh Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TP HCM
-
Gia đình Hà Nội 5 năm tiết kiệm tiền đi xuyên Việt, lần đầu ở làng nhiều không
-
Ông Putin nêu cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
-
Phim Hàn hay thế này mà bỏ lỡ là sai lầm lớn: Cặp chính đẹp đôi quá cỡ, vừa xem vừa hóng tập mới từng ngày
-
Một công nhân thiệt mạng khi thi công hầm cống nhà thiếu nhi
-
Nhân chứng kể khoảnh khắc tài xế xe ôm gục chết trong hẻm với vết thương trên cổ
-
Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!
-
1,15 triệu lượt người ủng hộ gần 250 tỉ đồng dành tặng nhân dân Cuba
-
Dẫn giải vợ của "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từ Thái Lan về Việt Nam
-
Toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh ‘lịch sử’ Trump – Putin
-
Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, TP HCM
-
5 loại cây cảnh vừa dễ chăm vừa tượng trưng cho sự sung túc, giới nhà giàu mê mẩn
Pháp luật
02/04/2025 15:20Nhận tiền ‘bảo kê’ cho cát lậu, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang lãnh 8,5 năm tù
Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, hôm nay (2/4), TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm với 44 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu.
Theo Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu 68) phạm tội với hành vi cầm đầu, hưởng lợi chính. Hành vi của bị cáo xâm phạm tới tài nguyên, bị cáo đã nhiều lần đưa hối lộ cho các cán bộ lãnh đạo tỉnh An Giang để được khai thác cát trái phép.
Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải áp dụng hình phạt tương xứng. Tuy nhiên, Viện kiểm sát ghi nhận, trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án.

Một số bị cáo nguyên là nhân viên Công ty Trung Hậu 68 đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả dù không được hưởng lợi từ hành vi thu lợi bất chính của bị cáo Lê Quang Bình, trong đó có bị cáo tự nguyện nộp 3 tỷ đồng.
Trong quá trình công tác, nhiều bị cáo như Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí, Nguyễn Bảo Trung, Huỳnh Văn Thái, Trần Văn Hải, Trương Minh Tâm, Nguyễn Văn Thọ, Thái Thành Quí có thành tích xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Xem xét các yếu tố trên, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo như sau:
Lê Quang Bình: 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", 12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam.
Nguyễn Thanh Bình: 8 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến quản lý tài nguyên 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.
Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang): 8 năm tù và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT An Giang): 9 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ", cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến quản lý tài nguyên 2 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.
Hai bị cáo được áp dụng hình phạt tiền về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".
Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo tới 9 năm tù giam về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền.
Về dân sự, buộc bị cáo Lê Quang Bình nộp lại hơn 293 tỷ đồng khai thác cát trái phép và 817 triệu đồng tiền thuế để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.
Buộc các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ tại tỉnh An Giang vì vụ lợi, hoặc vì lợi ích cá nhân đã nhận tiền của Lê Quang Bình phải nộp lại để thu vào ngân sách nhà nước; buộc các bị cáo đã thu lợi bất chính trong vụ án cũng phải nộp lại để tịch thu vào ngân sách.
Buộc một số cá nhân liên quan trong vụ án nộp lại số tiền đã nhận của Lê Quang Bình để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo, do tiền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bị cáo Bình. Giữa bị cáo Bình và các cá nhân này nếu phát sinh tranh chấp sẽ giải quyết bằng vụ kiện khác.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Tuyển Thái Lan thua cay đắng; Myanmar vào chung kết, khả năng lớn gặp tuyển Việt Nam (33 phút trước)
- VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3 (47 phút trước)
- Công an TP HCM bắt khẩn cấp thanh niên giết tài xế xe ôm công nghệ (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa, thắng đậm nhà cựu vô địch thế giới (1 giờ trước)
- Cái bắt tay lịch sử gây sốt toàn cầu của 2 ông Trump và Putin: Chuyên gia giải mã ẩn số thú vị phía sau (1 giờ trước)
- Kinh tế Cuba hiện nay: Thiếu điện trầm trọng, tăng trưởng kỳ vọng 1% (1 giờ trước)
- Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai? (1 giờ trước)
- Cô gái 25 tuổi có phổi đông đặc chỉ sau 3 ngày sốt: "Kẻ gây bệnh" không hề xa lạ (2 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam phải thắng U23 Úc để tiến sát ngôi hậu (2 giờ trước)
- Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt (2 giờ trước)




