-
Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? -
Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe -
Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trong ngày 6/8, bão số 3 đã rời Biển Đông và suy yếu -
Cập nhật giá xe Suzuki tháng 8/2026: Fronx từ 520 triệu đồng, XL7 Hybrid khởi điểm gần 600 triệu -
Tử vi thứ 5 ngày 6/8/2026 của 12 con giáp: Sửu có duyên lành, Thìn thuận lợi -
Lý Nhã Kỳ lên tiếng giữa tin đồn, tiếp tục thu hút chú ý với cuộc sống hiện tại -
Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa kinh doanh kim cương và bán hợp đồng kỳ nghỉ vào diện kinh doanh có điều kiện -
Mai Phương Thúy tiết lộ triết lý đầu tư: Chọn bất động sản theo trải nghiệm sống, yêu thích chứng khoán vì sự minh bạch -
Khởi tố ca sĩ Phương Diễm Huyền và giám đốc Công ty Unicorn Việt Nam -
Xót xa vụ bé trai 3 tuổi tử vong sau gần 1 tháng cấp cứu: "Mất con là nỗi đau quá lớn"
Pháp luật
26/03/2025 18:24Vạch trần thủ đoạn nhóm bị can tuồn ma túy vào nhà tạm giam ở An Giang
Ngày 26/3, theo nguồn tin của VietNamNet, Viện kiểm sát nhân dân TP Châu Đốc vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can: Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi), Đỗ Minh Đức (44 tuổi), Trương Lê Phước Tài (33 tuổi), Dương Tấn Sang (20 tuổi, cùng ngụ TP Châu Đốc) và Trần Tấn Phú (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo đó, ngày 23/10/2023, Đức bị Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc bắt tạm giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Bị can Đức bị tạm giam tại buồng 1D, nhà tạm giữ công an thành phố cùng Phú tội "công nhiên chiếm đoạt tài sản" và Sang tội "cố ý gây thương tích".
Quá trình tạm giam, Đức liên hệ với bị can tại buồng giam khác, mượn điện thoại, 2 lần gọi về cho vợ. Khoảng tháng 11/2023, trong một lần thăm nuôi, thân nhân của Đức giấu 1 chiếc điện thoại trong hộp nhựa đựng khô cá gửi cho bị can.
Biết tin chuẩn bị kiểm tra buồng giam, Đức lấy túi vải giấu điện thoại rồi dùng dây treo phía sau tường buồng giam.
Phát hiện phía sau buồng giam 1D có “vật lạ”, một phạm nhân chấp hành án đã lấy đi, yêu cầu Đức đưa 600.000 đồng tiền công sạc pin rồi mới trả lại nhưng bị can không đồng ý.
Sợ bị liên luỵ, phạm nhân này giao nộp cho một chiến sĩ nghĩa vụ, sau đó lấy điện thoại khác (tại kệ tủ khu vực bếp - nơi để đồ lưu ký của can phạm) cho Đức mượn.
Ngày 9/1/2024, Tài bị bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, giam tại buồng 1D. Tài nói cho nhóm bị can cùng buồng biết nhà mình ở sát vách hàng rào của nhà tạm giữ.
Đức cho Tài mượn điện thoại liên hệ với bà L.T.T. (mẹ của Tài) để gửi đồ vào và được người này đồng ý.
Để nhận “đồ tiếp tế”, Tài, Sang và Phú dùng túi ni lông se thành sợi dây dài khoảng 7m, lấy cơm nguội bỏ vào túi ni lông khác làm vật nặng rồi sử dụng dây thun bắn ra ngoài hàng rào từ lỗ bóng đèn của buồng giam.
Cũng chính từ đây, Đức nảy sinh ý định mua ma túy sử dụng, hỏi Tài, Sang, Phú có dùng không và được nhóm bị can đồng ý.
Tuồn ma túy vào buồng giam
Bị can Đức gọi hỏi thăm một số người bên ngoài biết được số của Nguyễn Quốc Việt. Việt sau đó hứa nhận tiền mua ma túy, đưa vào buồng giam cho Đức.
Để phi vụ trót lọt, Đức hướng dẫn Việt đến nhà bà T. để người phụ nữ này chỉ đường gửi đồ vào.
Khi Việt đưa ma túy đến phía sau tường rào nhà tạm giữ, Đức làm nhiệm vụ cảnh giới trước cửa buồng để Phú, Sang đứng trên bệ xi măng của bồn cầu. Tài đứng trên vai của Phú và Sang nhận ma túy từ bên ngoài.
Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3/2024, nhóm của Đức đã 3 lần đưa ma túy vào nhà tạm giam sử dụng.
Ngày 15/3/2024, Đức được trích xuất ra làm việc với cơ quan CSĐT thì bị phát hiện nghi vấn sử dụng ma túy.
Hai ngày sau, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang tổng kiểm tra tất cả buồng giam, test nhanh ma túy với gần 100 bị can trong 38 buồng.
Kết quả cho thấy Đức, Tài, Phú và Sang dương tính với ma túy và thu giữ nhiều vật cấm mang vào buồng giam. Hơn 10 ngày sau, nhóm 4 bị can cùng Việt bị khởi tố.
Theo cáo trạng, đối với thân nhân bị can thực hiện hành vi đưa điện thoại, đồ vật vào bên trong buồng giam không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội “vi phạm quy định giam giữ” do không biết nhóm bị can mua ma túy sử dụng.
Riêng chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại nhà tạm giữ, VKS nhận định các chiến sĩ này có hành vi giúp thân nhân bị can nhận gửi quà, tiền tiếp tế cho bị can qua tài khoản cá nhân. Việc này là không đúng quy định của nhà tạm giữ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển tài liệu cho Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra đến nay xác định lãnh đạo, cán bộ tại nhà tạm giữ Công an TP Châu Đốc không móc nối, cấu kết, không biết nhóm bị can đưa ma túy vào buồng giam, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Theo Trần Tuyên (VietNamNet)
- Ăn dưa hấu mỗi ngày: Thận có thể nhận lợi ích gì và khi nào cần cẩn trọng? (07:38)
- Sạt lở giữa đêm trên Quốc lộ 6, ô tô bị đất đá vùi lấp đến ngang cửa xe (07:32)
- Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trong ngày 6/8, bão số 3 đã rời Biển Đông và suy yếu (07:22)
- Cập nhật giá xe Suzuki tháng 8/2026: Fronx từ 520 triệu đồng, XL7 Hybrid khởi điểm gần 600 triệu (07:12)
- Mai Phương Thúy đăng đàn ẩn ý giữa đêm sau khi lên top tìm kiếm cùng Lý Nhã Kỳ (1 giờ trước)
- Cuộc chiến pháp lý Brad Pitt - Angelina Jolie "nóng" trở lại: Nam tài tử đòi kiểm tra hồ sơ thu nhập của vợ cũ (1 giờ trước)
- Iran công bố đạt thỏa thuận với Oman về lộ trình qua eo biển Hormuz, tuyên bố gạt Mỹ ra ngoài (1 giờ trước)
- Trầm lắng nỗi lo trước mùa bão lũ: Hàng loạt công trình chống thiên tai tại Thanh Hóa vẫn chậm tiến độ (1 giờ trước)
- Dân khổ vì "sông" nhân tạo trước cửa nhà: Dự án đô thị chặn đường thoát nước, hàng chục hộ dân kêu cứu (1 giờ trước)
- Áp lực lỗ kỷ lục vì chi phí dự phòng đột biến: PNJ khẩn cấp triệu tập họp cổ đông bất thường (6 giờ trước)