Pháp luật

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng bị khởi tố

Hỏi vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nữ nhân viên tín dụng không mang tiền đi thanh toán mà đem tiêu xài cá nhân, đến khi mất khả năng trả nợ thì bị chủ nợ tố giác.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Thị Mỹ Phượng (SN 1987, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng bị khởi tố
Trịnh Thị Mỹ Phượng bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Cơ quan CSĐT, Trịnh Thị Mỹ Phượng nguyên là nhân viên tín dụng một ngân hàng tại Bạc Liêu. Khoảng tháng 10/2019, để có tiền đáo hạn ngân hàng, Phượng hỏi vay của ông T.M.Đ. 800 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Phượng thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 500 mét vuông tại huyện Hồng Dân và cam kết nếu ngân hàng không cho vay lại được thì bà Phượng sẽ chuyển quyền sử dụng đất thửa đất trên cho ông T.M.Đ để trừ nợ.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Phượng không đáo hạn ngân hàng mà dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau đó, Phượng mất khả năng chi trả, liên tục khất lần không chịu trả nợ nên ông Đ. đã tố cáo lên cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)