-
Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương -
Bộ Xây dựng đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, hết hạn sẽ chấm dứt quyền sở hữu -
Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? -
Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng -
Công an Lào Cai bác bỏ tin đồn xe công vụ gặp nạn khi làm nhiệm vụ -
Hà Nội đề xuất tăng hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học -
Hà Nội lý giải việc chọn Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa -
Uống nước tăng lực vào mỗi buổi sáng có thể ảnh hưởng đến thận ra sao? -
Loạt bãi giữ xe trước cổng bệnh viện Hà Nội bị "réo tên", thu 10.000 đồng/lượt dù không niêm yết giá -
Cháy dữ dội tại căn nhà 2 tầng kết hợp xưởng gỗ ở Hà Nội
Pháp luật
18/02/2025 13:10Nhóm 'nữ quái Bình Dương' lừa đảo hơn 100 tỉ đồng với tài khoản doanh nghiệp 'ma'
Ngày 17-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo với quy mô lớn.
Bán thông tin sang Campuchia
Cầm đầu đường dây này là Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) - đối tượng từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Oanh đã cấu kết với Lê Lý Thành (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.
Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm Oanh sử dụng căn cước công dân, thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm này bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp khác.
Công an cũng xác định một số thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại.
Ngoài ra, chúng dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản tại nước ngoài...
Chuyên án được triệt phá vào đúng mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025. Công an đã bắt giữ Oanh, Thành, Mười và thu giữ nhiều tang vật.
Bước đầu, Ban Chuyên án xác định nhóm Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng để lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỉ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.
"Trùm cuối" xuất hiện
Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án xác định Đào Trọng Quân (SN 1992, ngụ tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá 5 - 6 triệu đồng/tài khoản.
Khi tài khoản ngân hàng bị khóa, nếu rút được tiền thì Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho kẻ đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.
Quân bị bắt khi đang ăn Tết tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Trong quá trình điều tra, Quân đã khai nhận hành vi phạm pháp.
Kiểm soát chặt để hạn chế doanh nghiệp "ma"
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: Làm giả , sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản…
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.
Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người liên quan hoặc biết về vụ việc, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết.
Theo Thanh Thảo (Nld.com.vn)
- Diễn biến bất ngờ vụ nhà hàng ở Bãi Cháy bị tố chặt chém hóa đơn hải sản 27 triệu đồng (5 phút trước)
- Vụ bê bối tại Công ty Herbitech: Giám đốc sản xuất thực phẩm giả cho người già và trẻ em bị đề nghị mức án kỷ lục 26 năm tù (17 phút trước)
- Bão Bavi càn quét Trung Quốc: Đường phố biến thành sông, hàng triệu người di tản khẩn cấp (21 phút trước)
- Lốc xoáy càn quét nhiều khu vực ở Cà Mau, hàng chục căn nhà hư hại, 4 người bị thương (22 phút trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn, hết hạn sẽ chấm dứt quyền sở hữu (27 phút trước)
- Sức hút bất bại của "Vua hài": Phim mới của Châu Tinh Trì càn quét phòng vé, xô đổ 9 kỷ lục lịch sử (29 phút trước)
- Ngày em chồng đưa cả gia đình về quê nghỉ lễ, tôi mới hiểu tiền bạc có thể thay đổi một con người (42 phút trước)
- Thí sinh ở Chuyên Tuyên Quang đăng ký nguyện vọng như thế nào? Có bị thay đổi kết quả thi không? (43 phút trước)
- Chủ doanh nghiệp có cano bị lật ở Phú Quốc hé lộ mức hỗ trợ các nạn nhân, khẳng định cano mới dùng vài tháng (47 phút trước)
- Jude Bellingham khiến tuyển Anh nín thở trước đại chiến với Argentina (49 phút trước)