Pháp luật
01/07/2025 07:42Nhóm thanh niên ‘bay lắc’ trong quán karaoke ở Hà Nội và cái kết đắng
Sau 1 ngày xét xử, chiều 30/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hà Thị Ngọc Lưỡng (SN 2005, ở Yên Bái) mức án 16 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Thị Sao (SN 1983), Phạm Văn Quân (SN 1991, đều ở Hà Nội), Bế Văn Dũng (SN 2001, ở Quảng Ninh) nhận mức án 8-16 năm tù về cùng tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Riêng bị cáo Phạm Văn Đức (SN 2002, ở Hải Dương) bị HĐXX tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.
Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo ngày 21/5/2024 của anh Vũ Viết Hiếu (SN 1999, quê Thái Bình). Nội dung trình báo cho hay, anh Nguyễn Đăng Trường (SN 2000, quê Thái Bình) sau khi hát karaoke tại một quán hát ở thôn Quế Lâm, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã bị chết không rõ nguyên nhân.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 22h ngày 20/5/2024, anh Nguyễn Đăng Trường rủ anh Hiếu cùng những người khác đi hát karaoke. Tại quán hát, nhóm của anh Hiếu yêu cầu chủ quán sắp xếp thêm 5 nhân viên nữ vào hát cùng, trong đó có bị cáo Hà Thị Ngọc Lưỡng.
Quá trình hát karaoke, Trường hỏi Hà Thị Ngọc Lưỡng xem có biết ai bán bóng cười để mua sử dụng. Khi Lưỡng nói ở quán không có, Trường chuyển sang hỏi Lưỡng về việc có mua được ma túy dạng “kẹo” để chơi không. Cáo trạng xác định, Trường đã thông qua Lưỡng và một người khác để mua của bị cáo Phạm Văn Quân khoảng 10 viên ma túy dạng “kẹo” về cho cả nhóm sử dụng.
Tại quán karaoke, Trường cho ma túy vào cốc, đổ nước ngọt vào rồi uống. Ngoài ra, Trường còn lấy khoảng 4 viên ma túy để tự cắn và nuốt…
Đến khoảng 5h sáng ngày 21/5/2024, mọi người phát hiện Trường đột nhiên bị co giật. Nhân viên quán hát lấy khăn ướt lau mặt, lau người cho Trường. Thấy anh Trường thở yếu nên mọi người hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực cho Trường.
Thấy tình trạng Trường ngày càng xấu đi, mọi người đã đưa anh này đến bệnh viện nhưng anh Trường đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Kết luận giám định của Trung tâm pháp y Hà Nội cho thấy, Nguyễn Đăng Trường tử vong do rối loạn huyết động gây phù phổi cấp, nhồi máu cơ tim... tác nhân tác động ma túy loại MDMA, MDA. Trường bị sốc ma túy dẫn đến tử vong.
Đối với bị cáo Phạm Văn Đức, cáo buộc cho rằng, sau khi dùng ma túy, do muốn quan hệ tình dục với một nữ nhân viên chưa đủ 16 tuổi nên bị cáo rủ thiếu nữ sang dãy phòng massage trong quán để “vui vẻ”.
Đức và nhân viên quán hát thỏa thuận giá mua bán dâm là 1 triệu đồng. Cáo trạng xác định, bị cáo Đức đã có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Cán bộ đi đò đến trụ sở ở Hà Nội (01/07)
-
Thiên An lộ diện, có động thái gây chú ý giữa lúc bị phía Jack gọi tên (01/07)
-
Thủ tục hành chính thông suốt tại 126 xã, phường mới của Hà Nội (01/07)
-
Cảnh khó tin trên tuyến đường vừa dựng rào phân làn ở Hà Nội (01/07)
-
Hải Tú bị chỉ trích vì khoe khoang đi du lịch với Sơn Tùng? (01/07)
-
Gia đình Thủ tướng Thái Lan bước vào trận chiến pháp lý (01/07)
-
Sau bê bối của Thuỳ Tiên, 'khai tử' Hoa hậu Hoà bình Việt Nam? (01/07)
-
Nếu bạn KHÔNG làm 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao! (01/07)
-
Vợ nói dối mắc bệnh khó nói để trốn 'gần gũi', tôi lo lắng thuốc thang cho cô ấy rồi phát hiện bí mật còn khủng khiếp hơn (01/07)
-
Messi tạo cú sốc chuyển nhượng ở tuổi 38 (01/07)
Bài đọc nhiều




