Pháp luật

Nhóm thanh thiếu niên chém lìa tay đối thủ vì va chạm giao thông

Nhóm thanh thiếu niên vác dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn khi tham gia giao thông, hành hung khiến một người bị chém đứt lìa bàn tay phải.

Ngày 18/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Thoại Sơn, vừa ra quyết định khởi tố 4 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Danh tính 4 đối tượng gồm: Bùi Minh Thuận, sinh năm 2005, Nguyễn Minh Tiến, sinh năm 1994, Bùi Lê Tánh sinh năm 2000 cùng cư trú xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang và Dương Huỳnh Nhật Linh, sinh năm 1999 cư trú xã Vĩnh Thành huyện Châu Thành tỉnh An Giang.

Nhóm thanh thiếu niên chém lìa tay đối thủ vì va chạm giao thông
4 đối tượng bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 1/10, Nguyễn Quốc Bảo (Sinh năm 1998) cùng nhóm bạn đang lưu thông trên đường bằng xe máy thì va chạm với xe của nhóm Thuận nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, nhóm Thuận mang theo 4 dao tự chế đi tìm nhóm Bảo. Khi đến ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn) hai nhóm gặp nhau và dùng nhiều hung khí nguy hiểm trong cuộc ẩu đả.

Trong quá trình hỗn chiến, Trịnh Đức Khoa (Sinh năm 2004, cư trú xã Vĩnh Chánh huyện Thoại Sơn) chạy vào nhà của người dân rồi trượt té. Lúc này, Thuận đã lao đến vung dao tự chế dài khoảng 2m chém đứt lìa bàn tay phải của Khoa.

Chưa dừng lại, Tánh xông đến, đạp vào người nạn nhân. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường, thủ tiêu tang vật.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhom-thanh-thieu-nien-chem-lia-tay-doi-thu-vi-va-cham-giao-thong-tintuc791796