-
Cháy quán cà phê tại TP.HCM, nữ chủ quán tử vong -
Dốc hết tiền tích cóp nhiều năm xây nhà cho bố mẹ, người đàn ông bàng hoàng khi biết tài sản đã đứng tên anh trai -
Vì sao nhiều người "phát điên" khi không có điện thoại? -
Danh tính nam doanh nhân Việt Nam vừa bị xử phạt vì làm sếp quá nhiều công ty, gần đây có động thái lạ -
Đề xuất mới của Bộ Công Thương: Hộ gia đình có thể phải trả tiền điện sinh hoạt theo khung giờ -
Đoàn tàu đưa gần 700 y bác sĩ Bạch Mai đi làm mỗi ngày giữa Hà Nội và Ninh Bình có gì đặc biệt? -
Miền Bắc hứng lượng mưa kỷ lục gần 200 mm, Hà Nội đón giông lốc mạnh ngay giờ cao điểm sáng -
Lời khai của kẻ tung tin ác ý "tôm khô Cà Mau làm bằng cao su non" gây rúng động mạng xã hội -
Bờ Biển Ngà viết nên lịch sử, hiên ngang tiến vào vòng 1/16 World Cup -
Giá vàng hôm nay 26/6: Vàng SJC nhẫn tròn trơn 9999 giảm đậm sâu, vàng thế giới đảo chiều tăng ngoạn mục
Pháp luật
15/02/2021 00:33Những đại án được xét xử năm 2020
Y án nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Ngày 27-4-2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.
Theo HĐXX cấp phúc thẩm, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại thuộc sở hữu nhà nước hơn 6.000 tỉ đồng, làm chậm tiến độ cổ phần hóa MobiFone, ảnh hưởng niềm tin của nhân dân. Một số bị cáo nhận số tiền hối lộ rất lớn "xưa nay chưa từng có" nên cần có hình phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe.
Bị cáo Nguyễn Bắc Son với tư cách bộ trưởng là người trực tiếp thành lập, đánh giá dự án, định hướng cho MobiFone mua cổ phần AVG, đồng ý bản ghi nhớ, ký quyết định thành lập tổ thẩm định, thống nhất giá mua 95% cổ phần là hơn 8.900 tỉ đồng, thương vụ phải được triển khai ngay trong năm 2015.
Nhiều lãnh đạo BIDV lãnh án
Sau gần 1 tuần xét xử, đầu tháng 11, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Trần Lục Lang (nguyên phó tổng giám đốc BIDV) 8 năm tù; Đoàn Ánh Sáng (nguyên phó tổng giám đốc BIDV) 6 năm 6 tháng tù cùng 10 bị cáo khác từ 36 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù vì liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Bản án sơ thẩm xác định từ năm 2011-2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (nguyên chủ tịch HĐQT BIDV, đã chết) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (công ty "sân sau" của ông Hà) và Công ty Trung Dũng (công ty có quan hệ cá nhân với ông Hà) vay trái quy định, gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn (hơn 1.664 tỉ đồng).
Nguyên chủ tịch Hà Nội lãnh án 5 năm tù
Sau nửa ngày xét xử kín, trưa ngày 11-12, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm Nguyễn Đức Chung (nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội) 5 năm tù; Phạm Quang Dũng (nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03 Bộ Công an) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung) 24 tháng tù và Nguyễn Anh Ngọc (nguyên phó trưởng phòng Thư ký biên tập - Thành viên tổ thư ký ông Chung) 18 tháng tù cùng về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
Theo cáo buộc, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án, ông Chung nhờ Phạm Quang Dũng, người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra, lấy thông tin, tài liệu vụ án.
Từ tháng 7-2019 và 6-2020, ông Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được tài liệu có liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường. Sau đó, 2 lần ông Dũng chuyển 12 tài liệu của vụ án Công ty Nhật Cường cho ông Nguyễn Đức Chung, 6 tài liệu trong số đó thuộc danh mục bí mật Nhà nước.
Nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến được giảm 6 tháng tù
Sau 2 ngày xét xử, tối 11-12, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân, 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 4 năm tù); Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn) 20 năm tù (tổng hợp hình phạt chung với bản án trước đó, bị cáo phải chấp hành bản án 30 năm tù) trong vụ án mất quyền quản lý, sử dụng trong 49 năm đối với 3 lô đất nằm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 939 tỉ đồng.
Theo bản án phúc thẩm, tại phiên tòa mặc dù bị cáo Đinh Ngọc Hệ không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng HĐXX cho rằng qua lời khai của bị cáo khác các chứng cứ tài liệu khác và chính lời khai nhận của bị cáo có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của Hệ. Do đó, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Ngọc Hệ.
Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Hiến, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố, xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, áp dụng hình phạt tù là hoàn toàn có căn cứ. Do đó, kháng cáo của bị cáo Hiến cho được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ không được chấp nhận.
Nguyên giám đốc CDC Hà Nội lĩnh án vì nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19
Ngày 12-12, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án bị cáo Nguyễn Nhật Cảm (nguyên giám đốc CDC Hà Nội) 10 năm tù cùng 9 bị cáo khác từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù vì liên quan đến vụ án nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19.
Bản án sơ thẩm xác định, từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu.
Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống Covid-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỉ đồng, gấp 3 lần giá nhập. Sai phạm xảy ra khi CDC Hà Nội mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 tại gói thầu số 15 với số tiền là 9,54 tỉ đồng.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, cả xã hội đang căng mình phòng chống dịch. Do đó HĐXX cho rằng, cần xử phạt nghiêm để đảm báo tính răn đe.
Ông Đinh La Thăng lãnh thêm 10 năm án tù
Ngày 22-12, TAND TP HCM đã tuyên án ông Đinh La Thăng (nguyên bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải) 10 năm tù và Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc" trong vụ sai phạm tại cao tốc TP HCM - Trung Lương. Như vậy, tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, ông Thăng phải chấp hành 30 năm tù.
Bản án sơ thẩm đánh giá, bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận hành vi nhưng xác định không phạm tội danh như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, từ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đối chiếu lời khai của các bị cáo tại tòa và tại cơ quan điều tra, HĐXX cho rằng có cơ sở khẳng định ông Thăng và các cán bộ ở Bộ Giao thông Vận tải đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí.
Đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ, HĐXX nhận định bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ với bị cáo Đinh La Thăng để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước ngay từ đầu. Bị cáo Hệ được xác định là chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo làm giả hồ sơ để được tham gia đấu giá.
Theo Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)
- iPhone 18 Pro sẽ tăng giá bao nhiêu sau cảnh báo của Tim Cook? (09:30)
- Thảm kịch động đất kép tại Venezuela: Ít nhất 235 người thiệt mạng trong cơn địa chấn lịch sử (09:20)
- Người đàn ông đánh bà bầu sắp sinh ở Bắc Ninh đã ra trình diện, xác định lý do ban đầu (09:17)
- Cháy quán cà phê tại TP.HCM, nữ chủ quán tử vong (09:07)
- Đạo diễn Victor Vũ làm phim sử thi về khởi nghĩa Lam Sơn (09:00)
- Dốc hết tiền tích cóp nhiều năm xây nhà cho bố mẹ, người đàn ông bàng hoàng khi biết tài sản đã đứng tên anh trai (40 phút trước)
- Kia Carnival hybrid giá hấp dẫn: "Đe nẹt" Volkswagen Viloran, chuẩn mực MPV gia đình cao cấp (58 phút trước)
- Vì sao nhiều người "phát điên" khi không có điện thoại? (1 giờ trước)
- Dương Triệu Vũ cùng quản lý bị trộm sạch tiền mặt khi đang ở châu Âu (1 giờ trước)
- Tàu hàng bị tấn công trên eo biển Hormuz (1 giờ trước)