Pháp luật

Nợ nần, cựu cán bộ công an cùng vợ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, vợ chồng Linh - Dũng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Chiều ngày 1/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Dương Thị Mỹ Linh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Anh Dũng (SN 1990, trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nợ nần, cựu cán bộ công an cùng vợ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng
Nguyễn Xuân Anh Dũng cùng vợ là Dương Thị Mỹ Linh tại tòa. Ảnh: PLO.

Theo cáo trạng, do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Linh cùng chồng là Dũng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Từ ngày 8/1/2020 đến ngày 6/2/2022, Linh và Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 12 bị hại với tổng số tiền hơn 18,2 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền Dương Thị Mỹ Linh chiếm đoạt là hơn 8,6 tỷ đồng, số tiền do Nguyễn Xuân Anh Dũng chiếm đoạt là 2,4 tỷ đồng; số tiền do Linh cùng Dũng chiếm đoạt là 7,2 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Dương Thị Mỹ Linh và Nguyễn Xuân Anh Dũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường một phần thiệt hại cho các bị hại.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng trước tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Thị Mỹ Linh 18 năm tù, Nguyễn Xuân Anh Dũng 15 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Gia đình và Xã hội đưa tin, trước đó nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tố cáo việc họ bị vợ chồng Nguyễn Xuân Anh Dũng lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Theo nội dung đơn phản ánh của chị P.T.C. (trú tại TP Huế), chị và vợ Dũng quen nhau từ nhỏ. “Do tin tưởng bạn bè, lại từng là hàng xóm, cộng thêm việc Dũng đang công tác trong ngành công an nên tôi mới tin tưởng cho 2 vợ chồng Dũng vay số tiền là 2,1 tỷ đồng”, chị C. nói.

Ngoài trường hợp của chị C. còn rất nhiều trường hợp khác gửi đơn tố cáo vợ chồng Nguyễn Xuân Anh Dũng như ông H.T.T. (trú TP Huế) tố bị lừa hơn 8,4 tỷ đồng; bà N.T.K.N. (trú đường Trần Quang Khải, TP Huế) tố bị lừa đảo 1,5 tỷ đồng; ông V.Q.V. (trú đường Phan Đăng Lưu, TP Huế) tố bị lừa hơn 2,8 tỷ đồng...Theo đơn tố giác, thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân, vợ chồng Nguyễn Xuân Anh Dũng đã vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/no-nan-cuu-can-bo-cong-an-cung-vo-lua-dao-hon-18-ty-dong-d192087.html