Quyết định này đánh dấu bước đi quyết liệt tiếp theo nhằm phơi bày toàn bộ đường dây "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" từng gây chấn động dư luận.

Liên quan đến vụ án bóp méo công lý, bỏ lọt tội phạm trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long, chiều 14/7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao đã chính thức ra quyết định khởi tố thêm hai cựu lãnh đạo ngành tố tụng huyện Trà Ôn.

Hai bị can vừa bị khởi tố bao gồm ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ; hiện đang đương nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long) và ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn). Cả hai bị can này hiện được cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Ông Nguyễn Hoàng Văn và ông Huỳnh Minh Trung. Ảnh: Tuấn Minh
Ông Nguyễn Hoàng Văn và ông Huỳnh Minh Trung. Ảnh: VnExpress

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo và ra quyết định không khởi tố vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố tổng cộng 6 cựu cán bộ thuộc hai cơ quan Công an và Viện kiểm sát huyện Trà Ôn (cũ). Đây đều là những người có trách nhiệm quản lý, trực tiếp thụ lý và phân công giải quyết vụ việc.

Trước đó, vào tháng 3/2026, cơ quan chức năng đã lần lượt khởi tố 4 thuộc cấp của các bị can trên bao gồm: ông Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT), ông Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên), bà Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng VKSND huyện) và ông Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên).

Sự thật phía sau tấm màn "thống nhất không khởi tố"

Theo kết quả điều tra mở rộng, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long đã cướp đi sinh mạng của em Tr. Thời điểm đó, ông Huỳnh Minh Trung với vai trò Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn đã ký quyết định giao cho bà Ly và ông Cảnh kiểm sát việc giải quyết nguồn tin báo tội phạm.

Đáng chú ý, quá trình nghiên cứu hồ sơ, cả ba cán bộ kiểm sát gồm ông Trung, bà Ly và ông Cảnh đều thống nhất quan điểm tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có lỗi chính khi thực hiện hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn, cấu thành tội phạm, còn nạn nhân Tr. chỉ phạm lỗi vi phạm hành chính do thiếu chú ý quan sát.

Tuy nhiên, khi có văn bản liên ngành từ cấp tỉnh (Công an - VKSND tỉnh Vĩnh Long) truyền đạt hướng dẫn theo hướng ngược lại, cho rằng nữ sinh Tr. mới là người có lỗi chính, ông Huỳnh Minh Trung dù hoàn toàn trái quan điểm nhưng vẫn chỉ đạo thuộc cấp phải phục tùng. Từ đây, VKSND huyện Trà Ôn đã đồng thuận với Cơ quan CSĐT Công an huyện để khép lại vụ án một cách bất hợp pháp. Sau đó, khi ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của nạn nhân Tr.) liên tục gửi đơn thư khiếu nại, chính ông Trung cũng là người trực tiếp đặt bút ký bác bỏ đơn đòi công lý của người cha.

Về phía cơ quan điều tra, cựu Thủ trưởng Nguyễn Hoàng Văn tuy là người ký văn bản giao toàn quyền chỉ đạo giải quyết vụ việc cho Phó thủ trưởng Lê Quốc Việt, nhưng đến bước cuối cùng, ông Văn lại chính là người trực tiếp đặt bút ký quyết định và thông báo không khởi tố vụ án hình sự. Các quyết định sai lệch này sau đó đã bị lật tẩy, dẫn đến việc Công an tỉnh Vĩnh Long phải sửa sai, chính thức khởi tố tài xế Trung vào tháng 6/2025 về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Chuỗi bi kịch tàn khốc xuất phát từ sự bất công

Sự thờ ơ và sai phạm của những người cầm cân nảy mực tại huyện Trà Ôn đã đẩy gia đình nạn nhân vào bước đường cùng, châm ngòi cho một thảm kịch đẫm máu. Trước khi Viện KSND Tối cao và Bộ Công an vào cuộc thanh tra toàn diện, vào sáng ngày 28/4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc vì quá u uất trước cái chết của con gái đã mang súng xông vào nhà nổ súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.

Sau khi gây án, người cha đau khổ chạy ra quốc lộ 54, tự sát bằng súng và tử vong tại chỗ. Riêng tài xế Trung may mắn sống sót nhưng bị tổn thương cơ thể lên tới 90% và bắt đầu xuất hiện các biểu hiện của bệnh tâm thần.

Đến cuối năm 2025, dựa trên kết luận giám định xác định tài xế Trung mắc bệnh lý tâm thần, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này và đưa đi điều trị bắt buộc theo quy định pháp luật. Hiện tại, phía gia đình nữ sinh quá cố vẫn đang tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu xem xét tiến hành giám định lại tình trạng sức khỏe thực tế của tài xế này nhằm bảo đảm tính khách quan của pháp luật.

PV (SHTT)