-
Uống trà gừng mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông 48 tuổi đi khám khiến bác sĩ "sững sờ" -
Hàng xóm vụ cháy 3 mẹ con tử vong kể lại quá trình dập lửa ám ảnh, xót xa nói về gia cảnh nạn nhân -
Làm rõ vụ xe tải mất lái tông vào thành cầu ở Ninh Bình khiến thầy dạy lái tử vong thương tâm -
Bé gái 7 tuổi đột ngột ngất xỉu ở trường, nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp -
Dọn tủ lạnh đón Tết: Loại thịt này nên bỏ ngay, tiếc rẻ có thể rước họa nguy hiểm -
3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TPHCM: Người chồng chết lặng nhận tin dữ khi đang đi công tác -
Vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên: Trung tá CSGT hy sinh đúng ngày sinh nhật -
Lời khai người chị họ dùng dao rạch khắp người bé gái lớp 5, gia đình đưa ra hướng giải quyết -
Bất ngờ danh tính người vừa trúng độc đắc hơn 257 tỷ đồng, hé lộ dãy số may mắn và cách sử dụng tiền -
Cảnh tượng xót xa trong căn nhà bị cháy khiến 3 mẹ con tử vong, âm thanh ám ảnh vang lên giữa đêm
Pháp luật
05/02/2025 17:45Nữ Tổng Giám đốc chỉ đạo cấp dưới làm phân bón giả quy mô lớn như thế nào?
Ngày 4/2, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón", có quy mô lớn xảy ra trên địa bàn.
Liên quan đến vụ việc này, đến nay VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại phân bón Nam Dương (tỉnh Bình Định); Bùi Minh Chánh (43 tuổi, chồng bà My), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn phân bón quốc tế Hoa Kỳ - VINA (tỉnh Long An); Võ Thị Hồng Nhung (33 tuổi) và Nguyễn Dương Thịnh (36 tuổi), cùng là kế toán công ty, để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.
Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần thương mại phân bón Nam Dương (sau đây viết tắt là Công ty Nam Dương) có địa chỉ lại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Công ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh nhưng mã ngành kinh doanh chính là sản xuất phân bón.
Bà Nguyễn Thị Cẩm My, Tổng Giám đốc Công ty Nam Dương là người điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty, cũng là người quyết định đưa ra định mức áp dụng công thức sản xuất phân bón cho các mã sản phẩm phân bón NPK.
Bà My cũng là người chỉ đạo bà Võ Thị Hồng Nhung (SN 1992, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), Kế toán tổng hợp của Công ty Nam Dương nhập đơn giá nguyên liệu đầu vào, để ra giá vốn sản xuất và thêm các chi phí sản xuất, sau đó ban hành bảng giá phân bón thành phẩm đi chào hàng các đại lý.
Ngoài ra, bà My còn chỉ đạo bà Nhung in định mức áp dụng công thức sản xuất phân bón ra giấy đưa cho ông Nguyễn Dương Thịnh (SN 1989, trú tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), Kế toán kho của Công ty Nam Dương để áp dụng cho việc sản xuất phân bón. Trong đó, thể hiện hàm lượng nguyên liệu lưu huỳnh, kali ít hoặc không có mà chủ yếu là nguyên liệu có chứa thành phận đạm cao để đưa vào hoạt động sản xuất phân bón của Công ty Nam Dương, Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA (sau đây viết tắt là Công ty Quốc tế Hoa Kỳ - VINA).
Sau khi nhận được kế hoạch xuất hàng, ông Nguyễn Dương Thịnh tạo lệnh sản xuất phân bón và phiếu yêu cầu xuất kho nguyên liệu thể hiện khối lượng các nguyên vật liệu để sản xuất phân bón (dựa theo định mức áp dụng để sản xuất phân bón mà bà My đã ban hành trước đó). Sau đó, các công nhân tổ sản xuất sẽ đi lấy các nguyên vật liệu trong kho theo phiếu yêu cầu xuất kho và tiến hành sản xuất phân bón.
Đối với Công ty cổ phần tập đoàn phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA (sau đây viết tắt là Công ty Quốc tế Hoa Kỳ - VINA), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 (xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Đại diện pháp luật là ông Bùi Minh Chánh (chồng bà My), Tổng Giám đốc. Công ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh nhưng mã ngành kinh doanh chính là sản xuất phân bón
Vợ chồng Chánh, My còn đứng ra thành lập 7 công ty để thuận tiện cho việc quảng cáo, buôn bán nhiều mặt hàng sản phẩm phân bón ra thị trường các tỉnh thành như Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với VKSND tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám xét 2 cơ sở sản xuất của My và Chánh tại Công ty Nam Dương và Công ty Quốc tế Hoa Kỳ - VINA cùng các đại lý mua bán phân bón của 2 công ty này. Qua đó, thu giữ tổng cộng 1.408 tấn phân bón các loại.
Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận nói chung xuất hiện tình trạng sản xuất phân bón giả nhằm thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng xấu đến năng suất cây trồng của người nông dân.
Sau gần một năm tích cực vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, loại phân bón giả mang nhãn hiệu NPK được sản xuất tại Công ty Nam Dương và Công ty Quốc tế Hoa Kỳ - VINA.
Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở và kho sản xuất của 2 công ty do vợ chồng Chánh, My làm Tổng Giám đốc, cơ quan Công an đã thu giữ 10.264 bao ghi nhãn hiệu bên ngoài là các loại phân bón NPK khác nhau với tổng trọng lượng hơn 513 tấn, hơn 4.000 tấn nguyên liệu sản xuất phân bón cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách có liên quan.
Bước đầu, vợ chồng Chánh, My khai nhận, quá trình hoạt động kinh doanh sản xuất phân bón, do giá nguyên liệu kali tăng cao, khan hiếm vì phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Để giảm chi phí sản xuất phân, cạnh tranh giá bán trên thị trường và tăng thêm lợi nhuận nên vợ chồng Chánh, My đã ban hành công thức sản xuất phân bón cụ thể đối với từng mã sản phẩm phân bón NPK. Trong đó, có những loại phân bón NPK có hàm lượng kali thấp và những loại phân bón NPK không có hàm lượng kali. Từ đó, chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của công ty là Võ Thị Hồng Nhung (33 tuổi) và Nguyễn Dương Thịnh (36 tuổi, đều trú tại tỉnh Bình Định) triển khai thực hiện.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã tiến hành làm việc với 32 đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, tạm giữ 848,3 tấn các sản phẩm phân bón mà Công ty Nam Dương và Công ty Hoa Kỳ - VINA đã sản xuất bán ra thị trường.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, cơ quan Công an xác định số lượng phân bón do Công ty Nam Dương và Công ty Hoa Kỳ - VINA sản xuất là phân bón giả./.
- Thực hư câu chuyện về “hot girl hai đầu” gây sốt mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ bị bắt khẩn cấp vì tàng trữ cần sa, concert kỷ niệm 20 năm bị hủy bỏ (1 giờ trước)
- Truy tố kẻ gây tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em sinh đôi người Việt tử vong tại Đức (1 giờ trước)
- Cho chị chồng mượn 3 chỉ vàng lúc hoạn nạn, 3 năm sau nhận lại xấp tiền khiến em dâu nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Phim về phu nhân Trump đối mặt kịch bản ảm đạm: Bị rạp hủy suất, doanh thu quốc tế bết bát (1 giờ trước)
- Hà Nội: Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị bắt giữ vì cầm đầu đường dây môi giới mại dâm cao cấp (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh, lùi dưới 180 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Uống trà gừng mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông 48 tuổi đi khám khiến bác sĩ "sững sờ" (1 giờ trước)
- Bill Gates thừa nhận sai lầm trong mối quan hệ với Jeffrey Epstein: "Tôi hối tiếc từng phút một" (2 giờ trước)
- "Đè bẹp" Kia Morning, Hyundai Grand i10 hạ giá lăn bánh đầu tháng 2/2026 rẻ áp đảo cả phân khúc cỡ A (2 giờ trước)