-
Hy hữu: Bị sút bóng trúng bụng khi đá bóng, bé trai 13 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch -
Nàng dâu tiểu thư khiến cả họ nhà chồng "bật ngửa" trong ngày đầu ra mắt vì mâm cỗ cúng "đặc biệt" -
10 ngày cuối tháng 5 GIÀU sang không thể che giấu, 4 tuổi ngồi mát ăn bát VÀNG, ung dung thu tiền vào túi -
Xiaomi sắp ra mắt vua pin Android, dung lượng hơn 10.000 mAh bỏ xa Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max -
Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, xin hưởng án treo -
Tình trạng NTK Thái Công sau khi biến mất trên MXH, cận cảnh khu dinh thự ở TP.HCM nơi tổ chức những bữa tiệc kín -
Bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả vụ Vạn Thịnh Phát: Đã chi trả hơn 12.000 tỷ đồng cho các trái chủ -
Lý do Phan Đinh Tùng bị tạm giữ toàn bộ doanh thu tiền tỷ từ siêu hit Khúc Hát Mừng Sinh Nhật -
Moon Geun Young gây choáng với diện mạo mới hậu vượt bạo bệnh -
Xăng, dầu đồng loạt tăng giá từ chiều nay
Pháp luật
31/10/2024 13:34'Nương Nương mai mối' chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của 132 người bằng cách nào?
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ mới đây đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Nương (24 tuổi, quê ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bước đầu, công an đã làm rõ về thủ đoạn lừa đảo của đối tượng này.
Theo tìm hiểu của PV, trước khi bị bắt giam, Nương thường xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, đeo rất nhiều vàng nên gây sự chú ý với mọi người. Nương làm như vậy nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi để thuận lợi trong việc “làm mai mối”.
Trên Facebook và Zalo, Nương thường xuyên đăng nội dung môi giới hôn nhân nước ngoài như: "Ngày mai xem trực tiếp rể Hàn 43 tuổi, tại Ô Môn - Cần Thơ. Dâu độc thân hoặc ly hôn… inbox cho Nương”.
Để việc lừa đảo thuận lợi, Nương thuê căn nhà gần cầu Trại Mai (khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) và tự mở bảng hiệu kinh doanh tên “Nương Nương”, vận chuyển hàng hóa đi Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Mỹ, Úc, Nhật Bản...
Sau đó, cô ta dùng tài khoản Facebook “Nương Nương Trần Ngọc” và Zalo “Nương Nương Mai Mối” để đăng tải thông tin xuất khẩu lao động thời vụ.
Nương quảng cáo ai có nhu cầu thì đến trực tiếp để ký hợp đồng lao động thời vụ ở Hàn Quốc với giá trọn gói từ 42-48 triệu đồng, tiền đặt cọc trước là 50%.
Ông Mai Phú Tường (ngụ khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) kể rằng qua bạn bè giới thiệu đã đọc được bài viết của Nương đăng trên mạng xã hội. Bài viết này có nội dung tuyển lao động thời vụ làm việc ở Hàn Quốc, mức lương hấp dẫn.
Cụ thể, Nương quảng cáo tuyển dụng người lao động từ độ tuổi 25-50 đi làm nông, chủ vườn bảo lãnh trọn bộ giấy tờ với giá 48 triệu đồng/người, giao tiền cọc trước 50%. Hồ sơ cũng được Nương "bao đậu" từ 85%, phần còn lại tùy thuộc vào lãnh sự xét duyệt hồ sơ, người bảo lãnh, tình trạng sức khỏe...
"Theo hợp đồng, chúng tôi qua đó làm nông nghiệp như hái lê, táo, làm tỏi, ớt... Mỗi ngày làm việc 8 tiếng, từ thứ hai đến thứ bảy. Chủ vườn bao cơm 2 bữa. Mức lương mỗi ngày từ 100-120 nghìn won, tương đương 1,8 triệu đồng.
Tưởng thật, hai vợ chồng tôi đăng ký với Nương, kết quả bị lừa hơn 40 triệu đồng" - ông Tường bức xúc.
Vợ chồng ông Tường đăng ký, đóng tiền cọc cho Nương vào đầu năm nay, ngày 26/1. Nhưng sau đó, Nương thông báo hồ sơ của cả 2 người đều không đạt, không được cấp visa.
"Nhiều tháng qua, tôi có đòi lại tiền cọc nhưng Nương nói sẽ trả 20 triệu đồng trước, số còn lại cô ta làm từ từ rồi trả. Nhưng đến ngày 19/9 vừa qua, Nương tuyên bố bể nợ, không có tiền trả nữa…” - ông Tường nói.
Các nạn nhân của Nương đa phần là người lao động tự do, công nhân thu nhập thấp. Họ phải vay mượn người thân, họ hàng để có đủ tiền đăng ký "đi Hàn Quốc".
Anh Nguyễn Hà Lâm (41 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) bức xúc nói anh và hai người em ruột đăng ký đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc với mong muốn có cuộc sống khá giả hơn. Nhưng không ngờ, cả 3 cùng bị Nương lừa đảo, chưa biết khi nào mới lấy được tiền cọc.
"Tôi nghe người giới thiệu nói Nương uy tín vì đã môi giới cho nhiều phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc. Ngoài ra, cô ta còn lắp biển quảng cáo dịch vụ tư vấn kết hôn, vận chuyển hàng hóa quốc tế... Vì vậy, tôi tin tưởng, đi vay mượn nhiều nơi được 24 triệu đồng đóng tiền cọc giữ chỗ. Ai ngờ đi nước ngoài đâu chẳng thấy, chỉ thấy hàng tháng phải đóng lãi cho người ta..." - anh Lâm bộc bạch.
Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2023 đến tháng 9/2024, Nương thực hiện hành vi lừa đảo 132 bị hại với số tiền gần 3 tỷ đồng. Tất cả các hợp đồng đều do Nương tự soạn rồi ký với từng người mà không có công chứng, chứng thực.
Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Cần Thơ thông báo ai là bị hại trong vụ án của Trần Thị Ngọc Nương liên hệ ngay với cơ quan cảnh sát điều tra, địa chỉ tại số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Những người có thông tin cần thiết liên hệ với ông Võ Hùng Lĩnh - điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0942225512 - để được hướng dẫn, giải quyết.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
- Tuyển Congo hủy trại tập huấn World Cup 2026 vì biến thể Ebola (18:01)
- Tự ý chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng (21 phút trước)
- Sức khỏe Công chúa Thái Lan chuyển biến xấu sau hơn 3 năm hôn mê (35 phút trước)
- Bộ Công Thương: Xăng E10 thích hợp với hơn 90% xe tại Việt Nam, không phải sửa đổi động cơ (45 phút trước)
- Quảng Ninh: Mưa lớn dồn dập, sạt lở nghiêm trọng chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch (58 phút trước)
- Nghi phạm sát hại người tình ở Tây Ninh khai gì sau khi dựng hiện trường giả nhảy sông? (1 giờ trước)
- Hà Nội thí điểm mô hình “xã hội chủ nghĩa” tại 2 xã với quy mô tới 700.000 dân (1 giờ trước)
- Kỳ án gã giám đốc bắt cóc loạt nữ sinh đưa về nhà để mở lớp bổ túc bất động sản (1 giờ trước)
- Tranh cãi việc Arsenal có phải nhà vô địch Premier League tệ nhất lịch sử? (1 giờ trước)
- "Hồi sinh" ngôi trường tuổi thơ bỏ hoang thành siêu dinh thự cho đại gia đình 4 thế hệ (2 giờ trước)