Pháp luật

Ông Nguyễn Đức Chung khai chuyện nhờ Bùi Quang Huy mang quà đi biếu 'VIP', đùn đẩy trách nhiệm với cấp dưới khi đối chất

Trước toà, ông Nguyễn Đức Chung thừa nhận biết ông Bùi Quang Huy chơi với một số VIP, có nhờ ông Huy chuyển quà biếu, đồng thời cũng nói lời khai của cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội là bịa đặt.

Sáng 28/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cùng 6 đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Đức Chung khai chuyện nhờ Bùi Quang Huy mang quà đi biếu
Các bị cáo tại phiên toà

Trả lời câu hỏi từ đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Đức Chung khai quan hệ của bị cáo với ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy chỉ là quan hệ xã hội, không thân thiết.

Tuy nhiên, trong phần khai báo, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thừa nhận biết Bùi Quang Huy có chơi với một số VIP (nhân vật quan trọng), trong đó có VIP đã về hưu nên dịp Tết năm 2019 bị cáo Chung nhờ ông chủ Nhật Cường chuyển quà tết cho họ.

"Vào năm 2019, tôi biết Huy chơi với một số người đã về hưu mà tôi quen biết. Trong khi dịp Tết năm nào tôi cũng có quà Tết cho những người tôi quen biết nên nhờ Huy nhân tiện đi thì cho gửi biếu họ mỗi người 1 chai rượu và hộp oliu. Tôi nhớ có khoảng chục người là những người tôi biết và chơi với anh Huy nên nhờ gửi đưa", bị cáo Chung khai.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung khai từng nhờ ông chủ Nhật Cường đi biếu quà Tết - 1
Bị cáo Nguyễn Đức Chung.

Về việc Công ty Minh Hoa (vợ bị cáo Chung là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa làm Giám đốc) và Nhật Cường ký kết hợp đồng, bị cáo Chung cho biết, vào tháng 5/2019, khi báo chí, facebook đăng tải thông tin liên quan Công ty Minh Hoa thì bị cáo mới hỏi vợ.

Liên quan đến việc chỉ đạo dừng triển khai gói thầu số hóa năm 2016 của bị cáo Nguyễn Đức Chung đối với Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Hà Nội, trả lời VKS, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Văn Tứ một lần nữa khẳng định đã nhận được sự chỉ đạo rất quyết liệt của bị cáo Nguyễn Đức Chung về việc dừng gói thầu số hóa năm 2016 do Sở làm chủ đầu tư.

Giải thích vấn đề này, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội trình bày: “Tôi cũng như bị cáo Học, Hường, Tuyến, xét đến cùng chỉ là người thực hiện việc bắt buộc phải làm, có những khiên cưỡng nhất định. Bị cáo không chỉ đạo, chỉ là người miễn cưỡng thực hiện chỉ đạo.

Trong nhận thức, đến giờ phút này, dù tòa cho tôi mức án bao nhiêu năm tù thì đó không phải ý kiến chỉ đạo của tôi. Chúng tôi chỉ là người tổ chức thực hiện.

Văn bản về việc tạm dừng công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số hóa năm 2016 không phải là ý kiến của Sở chúng tôi, nó là sản phẩm tất yếu của việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội”.

Về phía ông Chung, sau được HĐXX tóm tắt lại các lời khai của ông Tứ, cựu chủ tịch Hà Nội lập tức phản đối, nói rằng ông Tứ “bịa đặt cái nội dung tôi gặp riêng anh Tứ để chỉ đạo sở phải gặp Nhật Cường”. Ông Chung khẳng định từng nói rõ rằng nếu xác định công nghệ tiên tiến thì phải tìm hiểu kỹ, đơn vị nào có nhu cầu thì tự liên hệ với Nhật Cường.

Đến lượt mình, ông Tứ cho hay bảo lưu tất cả những lời khai của mình, đồng thời phản đối lời khai của ông Chung.

"Còn anh Chung khai thế nào, đó là quyền và quan điểm của anh ấy" - ông Tứ kết thúc.

Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Nguyễn Đức Chung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2020 và có mối quan hệ thân quen với Bùi Quang Huy. Công ty Nhật Cường là đơn vị xây dựng các hệ thống phần mềm dịch vụ công trên địa bàn thành phố năm 2016.

Ngày 15/5/2016, Bùi Quang Huy gửi email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu đối với gói thầu số hóa năm 2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư. Ngay sau đó, bị cáo Chung chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016, trái quy định của Chính phủ.

Sau khi dừng thầu, bị cáo đã yêu cầu Sở KH&ĐT Hà Nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của Thành phố, trong khi tới thời điểm hiện nay Hà Nội chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung và cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để cho Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Đồng thời, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm Giám đốc) ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty Nhật Cường (có cơ sở xác định là hợp đồng khống) để liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực để dự thầu và trúng thầu.

Cũng theo cáo trạng, thiệt hại của vụ án được xác định như sau: Tổng giá trị thanh quyết toán gói thầu số hóa năm 2016 là hơn 42 tỷ đồng, trừ đi hơn 24 tỷ đồng tiền chi phí hợp lý, hợp lệ. Số tiền còn lại là hơn 18 tỷ đồng bị xác định là thiệt hại.

Tổng giá trị thanh quyết toán gói thầu số hóa năm 2017 là hơn 16 tỷ đồng, trừ đi hơn 8,6 tỷ đồng tiền chi phí hợp lý, hợp lệ. Còn hơn 8,1 tỷ đồng là thiệt hại. Như vậy, tổng hậu quả thiệt hại của vụ án là hơn 26 tỷ đồng.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ong-nguyen-duc-chung-khai-chuyen-nho-bui-quang-huy-mang-qua-di-bieu-vip-dun-day-trach-nhiem-voi-cap-duoi-khi-doi-chat-tintuc803113