-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
30/12/2021 01:46Ông Nguyễn Đức Chung tự bào chữa: 'Không thể nào vợ làm chồng chịu'
Chiều nay (29/12), phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm liên quan đến vụ số hóa tiếp tục với phần tranh luận.
Bào chữa cho ông Nguyễn Đức Chung, luật sư Nguyễn Huy Thiệp phân tích 3 dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cho rằng, hành vi của ông Chung không đủ dấu hiệu cấu thành tội này.
Theo luật sư, không có tài liệu nào thể hiện ông Nguyễn Đức Chung vụ lợi.
Đại diện VKS xác định ông Chung có quan hệ thân thiết với ông Bùi Quang Huy nên sau khi nhận được email của ông chủ Nhật Cường đã điện thoại cho ông Nguyễn Văn Tứ (nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) chỉ đạo việc đình chỉ thầu...
Ông Thiệp cho rằng, không có tài liệu, dấu hiệu nào xác định ông Chung thân quen với Bùi Quang Huy và ông Huy có thể tác động đến ông Chung như thế nào. “Cái này pháp luật phải chứng minh được, không thể suy đoán vì thân mà ông Huy điều chỉnh được ông Chung”, lời luật sư.
Vẫn theo luật sư Thiệp, việc chủ doanh nghiệp gửi email cc cho ông Nguyễn Đức Chung, người ngồi ghế Chủ tịch UBND TP Hà Nội, mà sau đó ông Chung phải gọi điện cho cấp dưới để làm theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp là điều vô lý.
Ông Nguyễn Huy Thiệp cũng cho rằng, không đủ cơ sở xác định bà Nguyễn Trúc Chi Hoa (vợ ông Nguyễn Đức Chung) ký hợp đồng khống để giúp Nhật Cường đưa vào hồ sơ dự thầu như quan. “Không có mối liên hệ nào giữa ông Nguyễn Đức Chung và vợ về việc này”, luật sư Thiệp nêu quan điểm.
Ông Nguyễn Đức Chung tự bào chữa
Được quyền tự bào chữa, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, việc bị cáo chỉ đạo đình chỉ gói thầu là không trái công vụ. Ông Nguyễn Đức Chung viện dẫn nhiều quy định của pháp luật để chứng minh cho luận điểm này.
Trong phần bào chữa của mình, ông Nguyễn Đức Chung xác nhận có gọi 3 cuộc điện thoại cho ông Nguyễn Văn Tứ, nhưng trong cuộc gọi sáng 16/5/2016, bị cáo mới đề cập đến việc đưa công nghệ Nga vào yêu cầu của gói thầu.
Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị bác bỏ lời khai của ông Tứ. “Toàn bộ hồ sơ mở thầu đều có trong hồ sơ vụ án, chỉ cần trưng cầu giám định là ra việc đình chỉ gói thầu có đúng trình tự hay không”, ông Chung tự bào chữa.
Về cáo buộc sau khi Bùi Quang Huy gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung đề xuất lùi ngày đóng thầu đối với gói thầu số hóa năm 2016, bị cáo đã chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016, trái quy định, ông Chung cho rằng mình không hề đọc email đó.
“Tôi với tư cách là một con người, tôi hứa danh dự không xem email của Bùi Quang Huy để chỉ đạo anh Tứ... Nếu tôi với anh Huy ăn chia thì phải rõ ăn chia như nào...”, bị cáo tự bào chữa.
Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, sau khi gói thầu được mở lại, không có một doanh nghiệp nào khác nộp hồ sơ dự thầu ngoài những doanh nghiệp mà bị cáo Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh) sắp đặt làm “quân xanh, quân đỏ”.
Đại diện VKS quy kết, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm Giám đốc) ký kết hợp đồng kinh tế khống với Công ty Nhật Cường để Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu và trúng thầu.
Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu có chuyện này thì vợ bị cáo là cá nhân độc lập, nếu vợ bị cáo vi phạm pháp luật mà khi bắt được Bùi Quang Huy, người này khai ra, vợ bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm.
"Không thể nào vợ làm chồng chịu. Tôi chưa thấy ai quy kết kiểu vợ làm chồng chịu như thế này. Đề nghị HĐXX xem xét, đề nghị đại diện VKS rút đề nghị liên quan đến việc này vì nó phi lý", bị cáo Nguyễn Đức Chung trình bày.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)