-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
16/05/2018 15:44Ông Phạm Công Danh đòi 3.581 tỉ trả cho Ngân hàng Xây Dựng
Chiều 15-5, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo và người liên quan nhằm làm rõ hành vi cố ý làm trái khi hạch toán thu chi khống gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín 5.256 tỉ đồng của bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm.
Trước đó, đại diện công ty Phương Trang xác định từ năm 2012, bà Hứa Thị Phấn và ngân hàng Đại Tín đã lợi dụng việc công ty Phương Trang là doanh nghiệp có nhiều bất động sản và động sản, có nhu cầu cần vay tiền để đầu tư kinh doanh nên đã bị buộc ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt, khi phê duyệt hồ sơ vay không thông báo cho công ty.
Từ đó, ngân hàng này chỉ giải ngân cho vay một phần hoặc có hồ sơ vay không giải ngân đồng nào, rút tiền của ngân hàng Đại Tín để sử dụng và đẩy dư nợ cho công ty Phương Trang.
Cụ thể, công ty Phương Trang chỉ nhận được 3.936 tỉ đồng trong tổng số 9.436 tỉ đồng dư nợ gốc tại ngân hàng Đại Tín.
Tương tự, tại tòa, ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB - Ngân hàng Xây dựng) tỏ ra bức xúc khi được hỏi về quan hệ chuyển nhượng bất động sản giữa nhóm Phạm Công Danh - tức nhóm cổ đông mới với nhóm Phú Mỹ của bà Hứa Thị Phấn - nhóm cổ đông cũ ngày 9-10-2012.
Ông Danh khai rằng vì quá tin tưởng bà Phấn nên ông không xem kỹ các điều khoản thỏa thuận, theo đó ông Danh đã trả cho nhóm bà Phấn 3.581 tỉ đồng để lấy 114 bất động sản.
Tuy nhiên, dù ông thực hiện xong nghĩa vụ tài chính nhưng bà Phấn vẫn không giao 114 bất động sản này cho ông. Còn đối với nghĩa vụ tài chính 1.260 tỉ đồng ông Danh chưa thực hiện.
Lấy lý do phía ông Danh chưa thực hiện xong nghĩa vụ nên bà Phấn không giao các bất động sản này cho phía ông Phạm Công Danh.
Ông Danh cho rằng theo thỏa thuận thì ông trả tiền vào sẽ lấy được các bất động sản tương ứng.
Ông Phạm Công Danh cũng cho biết thời gian này ông Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch HĐQT công ty Phương Trang) đã cảnh báo ông việc công ty này đang có tranh chấp với ngân hàng Đại Tín nhưng vì ông Danh đã đổ rất nhiều tiền vào thương vụ này nên phải theo.
"Tôi yêu cầu trả tiền cho tôi để tôi trả lại tiền cho Ngân hàng CB (ngân hàng Xây Dựng hiện tại)", ông Danh nói.
Theo Tuyết Mai - Hoàng Điệp (Tuổi Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)