-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Pháp luật
06/09/2024 20:37Ông Trần Quí Thanh thay đổi nội dung kháng cáo
Tại phiên tòa, ông Trần Quí Thanh đã điều chỉnh một số nội dung trong đơn kháng cáo của mình. Ông yêu cầu HĐXX xem xét lại tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" với mong muốn đánh giá toàn diện và khách quan các chứng cứ liên quan.
Ông Thanh giải thích ông không chiếm đoạt tài sản mà chỉ giữ tài sản của các bị hại trong vụ án. Ông cho rằng các giao dịch thực tế là mua bán tài sản và việc chưa trả lại tài sản là do các bị hại chưa thanh toán tiền cho ông. Ông Thanh cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới để giảm mức án.
Trong khi đó, bị cáo Trần Uyên Phương, giữ nguyên yêu cầu kháng cáo của mình, đề nghị giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Đối với bị hại Đặng Thị Kim Oanh, luật sư của bà Oanh đã quyết định rút một phần kháng cáo liên quan đến yêu cầu buộc các bị cáo bồi thường số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Bà này vẫn yêu cầu các bị cáo phải trả lại toàn bộ hoặc đầy đủ giấy tờ và quyền tài sản liên quan đến hai dự án Minh Thành và Chơn Thành.
Các môi giới trong vụ án cũng đã trình bày rằng họ đã thực hiện nhiệm vụ môi giới theo đúng thoả thuận và nhận thù lao từ các bị hại sau khi vay được số tiền từ ông Thanh. Do đó, các môi giới đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại việc tuyên buộc họ phải trả lại số tiền môi giới cho bị hại, với lý do rằng họ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.
Sau khi lắng nghe, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị HĐXX xem xét giảm 6-9 tháng tù cho bị cáo Phương.
Đối với nội dung kháng cáo mới của bị cáo Thanh, đại diện VKS nhận định bản chất của các giao dịch ban đầu là các giao dịch cho vay với lãi suất cao. Tuy nhiên, bằng nhiều phương pháp khác nhau, bị cáo Thanh đã gây sức ép và đẩy các bị hại vào tình thế khó khăn. Hành vi của bị cáo được coi là hoàn thành khi các bị hại mất khả năng mua lại tài sản. Vì vậy, việc cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ.
Theo Ý Linh (Nld.com.vn)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (25 phút trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (50 phút trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (1 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (2 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (3 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (4 giờ trước)