Nút thắt quan trọng dẫn đến việc triệt phá một đường dây tội phạm quy mô lớn bắt nguồn từ tinh thần cảnh giác cao độ của một tài xế xe công nghệ trong quá trình giao nhận hàng hóa.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Cường (29 tuổi, quê An Giang) cùng 5 đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

24-1774335600-pha-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-nho-su-canh-giac-cua-tai-xe-cong-nghe-tai-tphcm
Bị can Nguyễn Thanh Cường lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Sự việc bắt đầu vào tối ngày 19/10/2023, khi anh Lê Mỹ T., một tài xế hãng Lalamove, đến Công an quận Tân Phú cũ để giao nộp một gói hàng có dấu hiệu nghi vấn. Trước đó, anh nhận đơn vận chuyển từ một khách hàng có tên "Hà Duy Phiên" với lộ trình từ cổng Khu công nghiệp Xuyên Á đến một địa chỉ tại huyện Hóc Môn cũ. Tuy nhiên, khi đến điểm giao, anh T. hoàn toàn không thể liên lạc được với người nhận. Linh tính có điều chẳng lành và nghi ngờ bên trong chứa chất cấm, anh đã chủ động mang tang vật đến cơ quan chức năng trình báo thay vì bỏ mặc gói hàng.

Kết quả kiểm tra tại chỗ khiến lực lượng chức năng không khỏi bất ngờ: bên trong gói hàng chứa hơn 700 gram ma túy. Ngay lập tức, cơ quan công an đã tiến hành truy xét ráo riết và xác định chủ nhân số điện thoại thuê vận chuyển chính là Nguyễn Thanh Cường. Trong đêm, lực lượng chức năng đã ập vào kiểm tra nơi ở của Cường tại tỉnh Long An cũ, thu giữ một lượng tang vật khổng lồ lên tới gần 38kg ma túy các loại.

Lộ diện đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia đi Australia

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Nguyễn Thanh Cường không chỉ hoạt động đơn lẻ mà là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất qua soi chiếu cũng đã phát hiện gần 4kg ma túy được ngụy trang tinh vi trong hai kiện hàng chuẩn bị gửi đi Australia. Chủ nhân của lô hàng này sau đó được xác định không ai khác chính là Cường.

24-1774335600-pha-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-nho-su-canh-giac-cua-tai-xe-cong-nghe-tai-tphcm
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Cường khai nhận bắt đầu móc nối với một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) từ năm 2021. Đến tháng 9/2023, Cường chính thức nhận lời thuê của Tuấn để tiếp nhận ma túy từ Campuchia đưa về Việt Nam cất giấu và tìm mối tiêu thụ. Để thực hiện hành vi, Cường đã thuê phòng trọ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ làm kho chứa và trực tiếp làm thủ tục gửi hàng ra nước ngoài hoặc thuê các tài xế công nghệ vận chuyển nội địa nhằm che giấu hành tung.

Trong vụ án này, ngoài Nguyễn Thanh Cường, Công an TP.HCM còn bắt giữ thêm nhiều đối tượng được xác định là "chân rết" đắc lực trong hệ thống. Riêng đối với anh Lê Mỹ T. và 4 tài xế khác của hãng Lalamove – những người từng nhận đơn vận chuyển hàng cho Cường qua ứng dụng – cơ quan điều tra xác định họ hoàn toàn không biết bên trong chứa ma túy. Do đó, cơ quan chức năng quyết định không đề nghị xử lý hình sự đối với các tài xế này.

PTH (SHTT)