Luật sư cho biết, hành vi phạm tội ở nước ngoài của công dân Việt Nam có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự của Việt Nam.
31-1761874272-pham-toi-o-ngoai-lanh-tho-viet-nam-bi-xu-ly-nhu-the-nao.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ các nghi phạm có dấu hiệu phạm tội lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: CACC

Ngày 29/10, lực lượng công an Việt Nam, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các lực lượng chức năng Campuchia đồng loạt ra quân, triệt phá chuyên án bắt giữ 59 đối tượng đều là người Việt Nam, khi các đối tượng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, SN 1999, trú tại xã Bảo Thắng, Lào Cai). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cất trọn mẻ lưới, bắt giữ đối tượng Sùng Thị Mải cùng toàn bộ các đối tượng chủ chốt, chân rết quan trọng, giữ vai trò lãnh đạo trong ổ nhóm tội phạm nói trên, thu giữ các vật chứng của vụ án phục vụ công tác điều tra.

Việc giăng lưới được khám phá nhờ một vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu khám phá từ tháng 6/2025, bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên. Theo cơ quan công an, nhóm tội phạm trên hoạt động dưới thủ đoạn giả danh shipper, Công an, Quân đội, lừa đảo tình cảm chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, ước tính số tiền chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng.

Sau khi kiểm tra, phân loại các đối tượng, lực lượng chức năng Campuchia tiến hành bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, cùng một số vật chứng thu giữ trong chuyên án. Liên quan đến vụ án, đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ 66 đối tượng.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang làm các thủ tục tiếp nhận nhóm đối tượng nói trên qua cửa khẩu một tỉnh giáp biên Campuchia, sau đó di lý nhóm đối tượng về Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam được quy định như thế nào? Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 6, Bộ luật Hình sự năm 2015, công dân Việt Nam hoặc pháp nhân thương mại Việt Nam có hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà Bộ luật này quy định là tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo quy định của Bộ luật này.

Trường hợp người phạm tội là người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật này trong trường hợp hành vi phạm tội xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, hoặc tội xâm hại lợi ích của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoặc theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các hành vi của nhóm đối tượng trên đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015. Với số tiền chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, các đối tượng sẽ chịu các khung hình phạt khác nhau tùy vào vai trò, hành vi, tính chất phạm tội của từng người; mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Đối với các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù.

Theo Thái An (Pháp Luật & Xã Hội)