Từ đầu tháng 3, Bắc Ninh liên tiếp phát hiện và triệt phá các nhóm lừa đảo trên mạng do người nước ngoài điều hành.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, từ đầu tháng 3/2026 đến nay, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, bóc gỡ 3 vụ án liên quan tội phạm công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu, với tổng cộng 43 đối tượng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngay những ngày đầu tháng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Hạp Lĩnh phát hiện nhóm 8 người Hàn Quốc có dấu hiệu lừa đảo trên mạng. Tại nơi tạm trú, cơ quan công an thu giữ 9 máy tính, 6 máy tính bảng, 13 điện thoại di động và 3 USB phục vụ hoạt động lừa đảo.

Đối tượng cầm đầu là Son ChanHyun (1984, Hàn Quốc). Qua điều tra, nhóm này được một người Trung Quốc chỉ đạo từ Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Nhóm giả danh nhân viên cơ quan ngoại giao, liên hệ với các cửa hàng, đại lý tại Hàn Quốc để mua hàng với giá cao nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng dụ nạn nhân thanh toán trước hoặc đặt cọc, rồi chiếm đoạt tiền. Từ khi hoạt động tại Campuchia và Việt Nam, nhóm đã chiếm đoạt khoảng 21 tỷ đồng, trong đó riêng tại Việt Nam chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Toàn bộ tiền được chuyển vào tài khoản do người Trung Quốc quản lý, nhóm nhận lương bằng USDT từ 2.000–7.000 USD mỗi tháng.

ttxvn-bac-ninh-lien-tiep-phat-hien-boc-go-cac-nhom-toi-pham-cong-nghe-cao-la-nguoi-nuoc-ngoai-8650735-1.jpg
Nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/3, cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở lưu trú của ông Nguyễn Tuấn Cảnh (1994, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh), phát hiện 6 công dân Trung Quốc không khai báo tạm trú. Nhóm này khai nhận được tuyển dụng để lôi kéo người Trung Quốc tham gia các trò chơi trực tuyến, hướng dẫn qua WeChat, WhatsApp, lương từ 8.000–10.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Ngày 6/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Công an phường Nam Sơn kiểm tra một cơ sở lưu trú khác, phát hiện 29 người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc, Myanmar, Đài Loan và Malaysia, có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan lừa đảo trên mạng và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Nhóm được thuê làm việc trực tuyến, phân công từng khâu để tránh bị phát hiện.

Qua 3 vụ việc liên tiếp, cơ quan công an đánh giá tội phạm công nghệ cao người nước ngoài đang dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam, lợi dụng khu vực đông người nước ngoài sinh sống để ẩn náu và tiếp tục phạm tội.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các cơ sở lưu trú nghiêm túc thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài, nâng cao cảnh giác với các biểu hiện bất thường như: nhờ người Việt Nam đứng tên thuê nhà, sinh hoạt khép kín, lắp nhiều thiết bị điện tử, sử dụng internet tốc độ cao. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cơ sở lưu trú cần ngay lập tức báo cho cơ quan công an gần nhất để kiểm tra và xử lý.

Việc triệt phá các nhóm lừa đảo trên mạng do người nước ngoài điều hành không chỉ bảo vệ quyền lợi công dân trong và ngoài nước mà còn ngăn chặn nguy cơ tội phạm công nghệ cao tiếp tục hoạt động tại Việt Nam.

HL (SHTT)