Pháp luật

Phát hiện thanh niên thuê bố giả, mang tiền âm phủ đi mua xe máy SH

Thuê người lái xe ôm làm bố giả, lại ôm theo túi tiền âm phủ, nam thanh niên đã lừa được chủ cửa hàng cho đi thử xe, từ đó "một đi không trở lại".

Ngày 12/1, Công an TP Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Lộc (SN 1989, ở thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện thanh niên thuê bố giả, mang tiền âm phủ đi mua xe máy SH
Đối tượng Hoàng Đức Lộc.

Trước đó, anh P.V.H. (chủ cửa hàng mua bán xe máy TL tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bắc Giang đã tiến hành xác minh. Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định Lộc là đối tượng gây án.

Khoảng 8h ngày 28/12/2023, để tạo vỏ bọc là người có điều kiện, Lộc đến chợ Sàn, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mua 5 tập tiền âm phủ có mệnh giá 500.000 đồng, cho vào 2 phong bì và cất trong túi đeo trên người.

Sau đó, đối tượng đi đến thành phố Bắc Ninh, thuê ông Tạ Quang K. (hành nghề lái xe ôm tại TP Bắc Ninh) chở sang thành phố Bắc Giang và đặt vấn đề nhờ ông Kh. đứng ra nhận là bố của Lộc, đưa hắn đi mua xe máy.

Lộc chủ động gọi ông K. bằng bố để đánh lừa anh H. tin ông Khiêm và Lộc là 2 bố con. Đối tượng hỏi mua 1 xe máy nhãn hiệu Honda SH 150i, màu sơn trắng, không đeo BKS, đã qua sử dụng (trị giá khoảng 75 triệu đồng).

Lúc này, Lộc đề nghị cho đi thử chiếc xe này và được anh H. đồng ý. Lộc nói với ông K.: "Bố cầm cho con cái túi" và đưa cho ông K. cầm túi đựng tiền âm phủ. Sau đó, Lộc điều khiển xe bỏ trốn rồi mang chiếc xe trên đi cầm cố với số tiền 20 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Lộc khai không có nghề nghiệp ổn định. Từ khoảng tháng 8/2023, Lộc đến thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Lộc đã nảy sinh ý định đi đến các cửa hàng mua bán xe máy trên địa bàn TP Bắc Giang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài vụ trên, Lộc khai nhận còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Bắc Giang bằng thủ đoạn lợi dụng bị hại quên không rút chìa khóa xe khi dừng đỗ xe.

Quá trình điều tra, công an đã thu giữ được 1 xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave của chị N.T.A, trú tại phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang- là bị hại trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 20/12/2023 tại phường Trần Phú.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/phat-hien-thanh-nien-thue-bo-gia-mang-tien-am-phu-di-mua-xe-may-sh-d204228.html