Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện một cơ sở photocopy trên địa bàn lén lút in ấn, sao chép trái phép 48 ấn phẩm sách giáo khoa và giáo trình thuộc bản quyền của 3 nhà xuất bản lớn để bán kiếm lời.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp qua công tác nắm tình hình địa bàn đã phát hiện một tiệm photocopy nằm trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Cao Lãnh) có biểu hiện nghi vấn về việc nhân bản trái phép các tài liệu học tập, vi phạm nghiêm trọng Luật Sở hữu trí tuệ.

Chiều ngày 2/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp cùng Công an phường Cao Lãnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tăng chủ tiệm là ông Đ.C.T. (46 tuổi, ngụ địa phương) đang thực hiện hành vi in ấn và sao chép 48 loại sách giáo khoa, giáo trình thuộc quyền sở hữu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

03-1791022174-phat-hien-tiem-photocopy-tu-y-in-chui-hang-chuc-dau-sach-giao-khoa-giao-trinh
Cơ quan chức năng phát hiện tiệm photocopy in nhiều sách giáo khoa trái phép.

Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Chủ cơ sở khai nhận đã tự ý photocopy, in chui các đầu sách trên khi chưa có sự đồng ý của các chủ sở hữu bản quyền nhằm bán lại cho khách hàng có nhu cầu để trục lợi.

Theo nhận định từ phía cơ quan chức năng, hành vi của ông T. đã vi phạm quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan, với khung tiền phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Hồ sơ vụ việc đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Đồng Tháp đưa ra cảnh báo tới các chủ cơ sở in ấn, photocopy cần nghiêm túc chấp hành pháp luật về bản quyền; tuyệt đối không tự ý sao chép, nhân bản sách giáo khoa, tài liệu tham khảo hay giáo trình khi chưa được phép.

Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, việc người dân có nhu cầu in ấn tài liệu học tập không đồng nghĩa với việc các tiệm photocopy được phép nhân bản toàn bộ sách giáo khoa, giáo trình để kinh doanh. Tùy thuộc vào quy mô và mức độ nghiêm trọng, hành vi vi phạm quyền tác giả không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, phụ huynh và học sinh chỉ nên tìm mua, sử dụng sách và tài liệu học tập từ các nguồn phân phối chính thống, hợp pháp.

TN (SHTT)