Tại phiên xét xử sáng 5/11, bị cáo Ngô Ngọc Đức – cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình thừa nhận nhiều lần đánh bạc tại King Club trong khách sạn Pullman. Bị cáo cho biết việc tham gia bắt đầu từ lần tò mò bước vào sau buổi uống cà phê tại khách sạn.

Sáng 5/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới 106 triệu USD tại khách sạn Pullman. Đây là một trong những vụ án có quy mô lớn, số lượng bị cáo đông và liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trong khu trò chơi điện tử chỉ dành cho người nước ngoài. Trong số 136 người bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”, bị cáo Ngô Ngọc Đức, nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), thu hút sự chú ý đặc biệt vì từng giữ chức vụ lãnh đạo cấp tỉnh.

05-1762325142-phien-toa-vu-danh-bac-106-trieu-usd-cuu-bi-thu-ngo-ngoc-duc-khai-ve-lan-dau-buoc-vao-king-club-tai-khach-san-pullman.jpg
Bị cáo Ngô Ngọc Đức tại tòa. 

Theo cáo trạng, tháng 6/2022, bị cáo Đức mở thẻ thành viên tại King Club, khu trò chơi điện tử có thưởng nằm trong khách sạn Pullman Hà Nội. Nơi đây được cấp phép hoạt động chỉ tiếp đón người nước ngoài, theo hình thức casino điện tử. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định bị cáo Đức vẫn nhiều lần vào khu vực này để tham gia đánh bạc.

Tại tòa, bị cáo khai rằng lần đầu tiên đến King Club là khi được mời uống cà phê tại sảnh khách sạn. Sau khi quan sát việc ra vào của nhiều khách trong khu trò chơi, bị cáo tò mò bước vào và thử tham gia. Thời điểm đó, bị cáo đang theo học tại Hà Nội và thường chỉ ghé chơi vào cuối tuần.

Sau lần đầu tiên, tần suất tham gia của bị cáo tăng lên. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, bị cáo Đức đã 74 lần tham gia đánh bạc bằng các trò Slot, Roulette, Baccarat. Cáo trạng nêu tổng số tiền giao dịch liên quan đến bị cáo là hơn 4,2 triệu USD (khoảng 110 tỷ đồng). Số tiền đặt cược cao nhất trong một phiên lên đến 229.000 USD (gần 6 tỷ đồng).

Diễn biến tại phiên xử cho thấy bị cáo không chỉ chơi bằng tiền mặt mang theo mà còn nhiều lần tìm kiếm nguồn tiền khác để tiếp tục đánh bạc. Có thời điểm bị cáo đem theo 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng) để vào King Club. Khi thua hết số tiền mang theo, bị cáo vay từ bạn bè hoặc từ người cùng tham gia đánh bạc tại đây.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, bởi số lần tham gia và tổng số tiền giao dịch là rất lớn, diễn ra kéo dài trong nhiều tháng và tại khu vực chỉ dành cho người nước ngoài. Viện kiểm sát cho rằng việc bị cáo sử dụng số tiền lớn để đánh bạc thể hiện nhận thức rõ ràng về hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo cho biết đã hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo rõ ràng các lần tham gia đánh bạc và đã khắc phục một phần hậu quả với số tiền 50 triệu đồng. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét yếu tố rằng tổng số tiền trong cáo trạng là con số cộng dồn của nhiều lần chơi, không phải giao dịch duy nhất.

Phiên tòa bước vào phần tranh luận, trong đó các luật sư tập trung vào hai vấn đề: tính chất pháp lý của King Club và trách nhiệm cá nhân của bị cáo trong chuỗi giao dịch. Đại diện Viện kiểm sát tiếp tục khẳng định quan điểm truy tố, cho rằng bị cáo đã vi phạm quy định về hoạt động của khu trò chơi điện tử có thưởng chỉ tiếp đón người nước ngoài nhưng vẫn nhiều lần tham gia đánh bạc.

Hội đồng xét xử dự kiến đưa ra phán quyết sau khi kết thúc phần đối đáp giữa Viện kiểm sát và các luật sư.

HL (SHTT)