-
Honda bắt tay Onitsuka Tiger, biến mẫu mô tô thành "mãnh hổ" vàng đen đầy cá tính -
Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng, vượt mốc 27.000 đồng/lít -
Không còn điểm cộng, chứng chỉ IELTS vẫn giúp thí sinh có nhiều lợi thế -
Đại diện Việt Nam lội ngược dòng, giành chiến thắng tại Miss Grand International 2026 -
Vũ Thúy Quỳnh khiến mạng xã hội "tan chảy" khi được thiếu gia Đức Phạm cưng chiều hết mực khi bầu bí -
Hiền Hồ gây chú ý với ngoại hình khác lạ, thẳng thắn tiết lộ lý do diện mạo ngày càng thay đổi -
Ban Bí thư chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa -
Hà Nội hỗ trợ 32,5 triệu đồng cho gia đình nam sinh tử vong sau khi ngã xuống cống -
Gần 300ha dứa thối nõn sau mưa lũ, nông dân Thanh Hóa nguy cơ mất trắng trăm tỷ -
Chuyến xe về quê dự đám giỗ gặp thảm kịch ở Gia Lai: Mẹ chồng tử vong, con dâu và cháu 5 tuổi cấp cứu
Pháp luật
24/09/2026 15:38Phúc thẩm vụ tranh chấp di sản cố nghệ sĩ Vũ Linh
Phiên tòa được mở để giải quyết kháng cáo của bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh; bà Võ Thị Hồng Loan, con nuôi của ông; cùng bà Lê Thị Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Hồi tháng 6, phiên phúc thẩm từng phải hoãn do bà Hồng Loan có đơn xin hoãn xét xử với lý do đang điều trị nội trú tại một bệnh viện ở TPHCM. Người đại diện theo ủy quyền của bà Loan cũng vắng mặt.
Vụ án liên quan đến tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi lại nhà cho ở nhờ giữa bà Hồng Nhung và bà Hồng Loan.

Tại bản án sơ thẩm hồi tháng 1/2025, TAND TPHCM xác định bà Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% giá trị khối di sản.
Bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được xác định thuộc hàng thừa kế thứ hai nên không có quyền hưởng di sản theo quy định.
Tuy nhiên, tòa cho rằng bà Hồng Nhung có công sức chăm sóc gia đình và cố nghệ sĩ Vũ Linh khi ông còn sống. HĐXX căn cứ Án lệ số 05/2016/AL và khoản 2 Điều 6 Bộ luật Dân sự về nguyên tắc công bằng, quyết định chia cho bà Nhung 15% giá trị di sản.
Sau bản án sơ thẩm, cả bà Hồng Nhung, bà Hồng Loan, bà Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu đều kháng cáo.
Bà Hồng Loan đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng không chấp nhận việc chia 15% di sản cho bà Nhung. Bà cho rằng phần tài sản tranh chấp được hình thành trong thời gian bà Nhung không còn sinh sống cùng cha.

Theo bà Loan, cấp sơ thẩm cũng đã viện dẫn Án lệ số 05/2016/AL vượt quá phạm vi xét xử. Bà đồng thời phản ánh bản thân bị xúc phạm, phân biệt đối xử trong quá trình xét xử sơ thẩm.
Ở chiều ngược lại, bà Hồng Nhung đề nghị hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Hồng Loan.
Bà Nhung cũng yêu cầu xác định căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm đã được cố nghệ sĩ Vũ Linh tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng.
Ngoài ra, bà Nhung đề nghị xác định cố nghệ sĩ Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thứ nhất. Theo yêu cầu này, bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, là những người thuộc hàng thừa kế thứ hai, sẽ được hưởng toàn bộ di sản.
Phiên phúc thẩm đang tiếp tục với phần trình bày ý kiến của các đương sự và những người tham gia tố tụng.
HL (SHTT)
- Nhiều trường quân đội xét tuyển bổ sung, điểm từ 21,8 (15:44)
- Phúc thẩm vụ tranh chấp di sản cố nghệ sĩ Vũ Linh (15:38)
- Cầu Nhật Tân được bổ sung biển báo, vạch xác định khoảng cách (15:34)
- Những điểm nóng phủ bóng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung (15:10)
- Người đau nhức xương khớp nên ăn và kiêng gì? (15:05)
- Bị nhắc đỗ ô tô trước spa, cán bộ Sở Xây dựng dọa "dẹp tiệm" của cô gái (15:04)
- Honda bắt tay Onitsuka Tiger, biến mẫu mô tô thành "mãnh hổ" vàng đen đầy cá tính (59 phút trước)
- Nam sinh Gia Lai đạt tuyệt đối SAT 1600 ngay lần thi đầu tiên (1 giờ trước)
- Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng, vượt mốc 27.000 đồng/lít (1 giờ trước)
- Ông Hun Sen bức xúc vì một ngày nhận gần 20 tin nhắn xin tiền (1 giờ trước)