Pháp luật

Quảng Bình: Một quản lý siêu thị 'cuỗm' gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Ngày 27/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này đang tạm giữ Huỳnh Minh Hiếu (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/9, ông Trần Nguyễn Nhứt Khang, phụ trách siêu thị 24h (đóng tại thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) kiểm tra tài sản và tiền trong két sắt của siêu thị thì phát hiện mất sổ ghi chép và hơn 2 tỷ đồng. Người quản lý siêu thị là Huỳnh Minh Hiếu cũng biến mất nên đã trình báo lên cơ quan công an.

Quảng Bình: Một quản lý siêu thị 'cuỗm' gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn
Đối tượng Huỳnh Minh Hiếu tại cơ quan điều tra

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra, phá án. Bước đầu, lực lượng trinh sát, điều tra viên đã phong tỏa được các tài khoản mà Hiếu chuyển tiền vào tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Quảng Bình với tổng số tiền là 1.446.816.000 đồng, tránh để Hiếu tẩu tán tài sản.

Sau 9 ngày điều tra, công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ Hiếu khi y đang trốn tại tại Vũng Tàu.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, do ham chơi, và nướng tiền vào các trò chơi game online nên túng quẫn. Lợi dụng sự tin tưởng của công ty, Hiếu đã chiếm đoạt tiền của siêu thị 24H và gửi vào tài khoản mở tại ngân hàng trên 1.450.220.000 đồng.

Ngoài ra, Hiếu còn sử dụng 200 triệu đồng cho mục đích tiêu xài cá nhân. Để tránh bị phát hiện, Hiếu thay sim điện thoại, không liên lạc với người thân và bay vào Vũng Tàu, thuê căn hộ B15/19 chung cư Vũng Tàu-Melody để trốn cho đến khi bị phát hiện.

Được biết, năm 2014 Hiếu bắt đầu làm việc tại siêu thị 24H. Năm 2016, thấy Hiếu nhiệt tình và tháo vát trong công việc nên ông Trần Nguyễn Nhứt Khang (phụ trách siêu thị 24H) đã giao cho Hiếu làm quản lý kinh doanh siêu thị 24H và chịu trách nhiệm báo cáo kinh tế, quản lý tiền trong két sắt.

Theo Phú Hậu (Thương Hiệu & Công Luận)