Bằng cách đặt mua con dấu giả trên mạng và in phôi từ internet, Nguyễn Văn Trường cùng đồng bọn đã thiết lập một "quy trình" làm giả giấy tờ y tế chuyên nghiệp để trục lợi, trước khi bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh triệt phá.
Bị can Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ và chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1994) và Đinh Thị Thu Hiền (sinh năm 1997) về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đây là kết quả sau quá trình đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán giấy tờ giả quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo hồ sơ vụ án, hành vi phạm pháp của Nguyễn Văn Trường bắt đầu từ đầu năm 2023. Để thực hiện ý đồ bất chính, Trường đã thông qua các nền tảng mạng xã hội để đặt mua một loạt con dấu giả hết sức tinh vi, bao gồm dấu tròn mang tên “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH”, cùng nhiều con dấu tên của các bác sĩ và các loại dấu chuyên môn khác.

Sau khi có công cụ trong tay, Trường lên mạng tìm kiếm và in các mẫu phôi giấy khám sức khỏe, giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng này trực tiếp tự tay "sản xuất" và cung cấp các loại giấy tờ giả này cho những người có nhu cầu để thu lời bất chính.

Đường dây này được mở rộng vào khoảng tháng 10/2024, khi Đinh Thị Thu Hiền xuất hiện. Ban đầu, Hiền chỉ là một khách hàng liên hệ với Trường để mua giấy khám sức khỏe giả nhằm hoàn thiện hồ sơ xin việc cá nhân. Tuy nhiên, nhận thấy công việc này "hái ra tiền", đến tháng 11/2024, Hiền đã chủ động xin làm cộng tác viên cho Trường và được đối tượng này đồng ý.

Kể từ đó, cặp đôi này phối hợp nhịp nhàng với sự phân công vai trò rõ rệt. Hiền đảm nhận khâu quảng bá, đăng tin trên các hội nhóm mạng xã hội để tìm kiếm "khách hàng". Khi có người đặt mua, Hiền yêu cầu cung cấp ảnh, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng rồi chuyển toàn bộ thông tin cho Trường. Sau khi "hoàn thiện" các loại giấy tờ giả tại xưởng của mình, Trường sẽ trực tiếp gửi sản phẩm đến tay người mua theo thông tin Hiền cung cấp.

Kết quả điều tra cho thấy, với mỗi đơn hàng thành công, Hiền được Trường trả mức hoa hồng là 50.000 đồng. Hoạt động của nhóm đối tượng không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành y tế tỉnh nhà mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho công tác quản lý lao động và trật tự xã hội. Hiện vụ án đang được các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

QT (SHTT)