-
IU âm thầm lan tỏa yêu thương, bền bỉ làm thiện nguyện giữa lúc vướng tin chia tay Lee Jong Suk -
Danh tính 2 du khách bẻ 10,5kg san hô ở Nha Trang, chính thức bị xử phạt cực nặng -
Vụ 5 công nhân tử vong ở Thanh Hóa: Tình trạng 8 người đang cấp cứu, vì sao các nạn nhân gục nhanh -
Gia đình Từ Hy Viên lại dậy sóng: Từ Hy Đệ lên tiếng trước loạt tin đồn bỏ bê hai cháu, hé lộ sự thật về tài sản và tranh chấp thừa kế -
"Giá sư Xoay" Đinh Tiến Dũng rời "Anh trai vượt ngàn chông gai", chương trình hiện ra sao? -
Yamal gây xúc động khi an ủi Messi sau chung kết World Cup 2026 -
Vụ lật ca nô Phú Quốc khiến 15 người tử vong: Diễn biến bất ngờ của bệnh nhân nguy kịch nhất -
Video: Bé gái 3 tuổi thoát chết thần kỳ sau cú rơi tự do từ độ cao 3,6 mét -
Đêm kinh hoàng tại Kiev: Nga dội mưa tên lửa siêu vượt âm và UAV xuống thủ đô Ukraine -
Chiều 19/7: Facebook bất ngờ sập "Tài khoản tạm thời không khả dụng", nhiều người dùng hoang mang
Pháp luật
04/06/2026 08:35Triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen", khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất lên đến 180%/năm
Theo kết quả điều tra ban đầu từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tiến Huân (sinh năm 2000, ngụ tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đã tự đứng ra tổ chức hoạt động hỗ trợ tài chính và cho vay tiền lấy lãi mà không hề đăng ký kinh doanh. Đường dây "tín dụng đen" này đã hoạt động xuyên suốt từ tháng 1/2024 cho đến khi bị triệt phá.
Trong số các nạn nhân của Huân, cơ quan công an đã xác định được trường hợp của anh N.V.T (36 tuổi) và anh N.X.L (39 tuổi), đều là cư dân cùng địa phương tại xã Gia Bình.

Thủ đoạn và mức độ nghiêm trọng của vụ án được thể hiện qua các con số cụ thể. Mức lãi suất áp đặt dao động từ 119,9% đến 180%/năm. Số tiền thu lợi bất chính: bước đầu xác định hơn 60,5 triệu đồng.
Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Huân để tiếp tục mở rộng điều tra.
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm cho vay nặng lãi, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra những khuyến cáo khẩn thiết đến người dân.
Khi có nhu cầu về tài chính, người dân tuyệt đối không tìm đến các tổ chức tự phát. Thay vào đó, hãy tiếp cận các hệ thống ngân hàng chính thống hoặc các tổ chức, đơn vị tài chính có uy tín, được cấp phép rõ ràng để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo, cho vay nặng lãi.
Quần chúng nhân dân cần tăng cường cảnh giác. Nếu phát hiện bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen" hoặc các hành vi vi phạm pháp luật tương tự, cần lập tức thông báo và cung cấp thông tin cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định.
- Điều gì giúp Apple vượt Nvidia lấy lại vị trí công ty giá trị nhất thế giới? (10:18)
- Việt Nam ban hành tiêu chí đánh giá AI công vụ (10:16)
- Quan hệ với nghi phạm, nữ công tố viên cấp cao Mỹ bị đình chỉ công tác (10:05)
- Hyundai Tucson Hybrid chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam, giá dự kiến dưới 999 triệu đồng (38 phút trước)
- Lập bàn thờ tạm trên nền nhà bị lũ cuốn, gia đình mòn mỏi chờ tin người thân mất tích (45 phút trước)
- Dùng thơ cổ viết luận, nữ sinh 18 tuổi chinh phục Đại học Thanh Hoa danh tiếng (46 phút trước)
- Nhiều sông ở Trung Quốc vượt ngưỡng cảnh báo sau đợt mưa lớn diện rộng (50 phút trước)
- IU âm thầm lan tỏa yêu thương, bền bỉ làm thiện nguyện giữa lúc vướng tin chia tay Lee Jong Suk (1 giờ trước)
- iPad mini chuẩn bị có màn "lột xác", lần đầu được trang bị công nghệ OLED (1 giờ trước)
- Bạn có đang uống cà phê, trà hay sữa khi còn quá nóng? Bác sĩ đưa ra cảnh báo (1 giờ trước)