Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên “Shark Bình”) đang ngày càng phức tạp, và theo nhận định của cơ quan điều tra, nhiều khả năng ông Bình sẽ không chỉ dừng lại ở hai tội danh đã bị khởi tố.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm. Các bị can bị cáo buộc hai tội danh gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 Bộ luật Hình sự) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), cho biết đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên khả năng ông Bình phải đối mặt thêm các tội danh khác là điều hoàn toàn có thể.

Theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm, tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 2 đến dưới 50 triệu đồng.

vu-an-shark-binh-1760427731-6022-1760427879-1458.jpg
Shark Bình và 9 bị can bị khởi tố cùng tội danh. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Nếu hành vi phạm tội có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp hoặc chiếm đoạt tài sản từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, mức phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù.

Trường hợp chiếm đoạt từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, hình phạt tăng lên 7 đến 15 năm tù.

Mức cao nhất cho tội danh này là 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên.

Trong khi đó, nếu bị tuyên có tội với cả hai tội danh đã khởi tố, tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo Điều 55 Bộ luật Hình sự. Cụ thể:

- Nếu các hình phạt đều là cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời hạn, chúng sẽ được cộng lại nhưng không vượt quá 3 năm cải tạo không giam giữ hoặc 30 năm tù có thời hạn.

- Nếu một trong hai tội có mức án tù chung thân, hình phạt chung sẽ là tù chung thân.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng nhấn mạnh rằng, đối với các vụ án kinh tế, yếu tố khắc phục hậu quả sẽ được xem xét khi quyết định mức án cụ thể.

Công an TP Hà Nội kêu gọi những người là bị hại trong vụ án liên hệ và trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội). Điều tra viên phụ trách là Bùi Đức Hiếu (số điện thoại 0983.794.570) để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)