-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Pháp luật
15/10/2025 08:21Shark Bình đối diện án chung thân: Các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?
Chiều 14/10, tại hội nghị của CATP Hà Nội thông tin đến các cơ quan báo chí trung ương, thành phố về kết quả điều tra 5 chuyên án đặc biệt xuất sắc khám phá trong thời gian qua; CQĐT - CATP Hà Nội đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex", cùng Nguyễn Hòa Bình (SN 1981; còn gọi là "Shark" Bình - trú tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) và 9 đối tượng.
Ông Bình bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, đến nay đã niêm phong, kế bên, phong tỏa số tiền, tài sản đặc biệt lớn liên quan đến tội phạm, tài sản do phạm tội mà có, tổng giá trị tài sản lên đến 900 tỷ đồng.

Tài sản bị thu giữ sẽ xử lý thế nào, các nhà đầu tư có cơ hội lấy lại được tiền hay không?
Trao đổi với PV, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, dưới góc độ pháp lý thì đây là vật chứng của vụ án hình sự, là những tài sản có liên quan đến tội phạm hoặc do phạm tội mà có phải ngoài ra cũng có thể là tài sản hợp pháp của các bị can.
Việc xử lý tài sản này sẽ được thực hiện theo nguyên tắc về xử lý vật chứng trong tố tụng hình sự.
Bởi vậy, những tài sản chiếm đoạt của những người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ được thu giữ để trả lại cho những người bị hại.
Những tài sản gây thiệt hại cho nhà nước thì sẽ phải bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả cho nhà nước trong vụ án vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với các tài sản do phạm tội mà có hoặc có nguồn gốc từ tội phạm thì cũng có thể bị tịch thu và sung vào công quỹ nhà nước.
Đối với những tài sản hợp pháp của bị can nhưng bị can bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản thì những tài sản này cũng có thể bị xử lý.

Shark Bình và các đồng phạm đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân?
Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cho rằng, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội rất quan tâm không chỉ vì doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố mà còn là vụ án lớn về lừa đảo tiền ảo.
Thông tin công khai từ phía cơ quan điều tra cho thấy đến nay cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, niêm phong số tiền đặc biệt lớn giá trị đến khoảng 900 tỷ đồng là vàng, đô la, nhà đất, xe ô tô và các tài sản có giá trị khác. vụ án này một lần nữa lập kỷ lục về tài sản bị thu giữ, phong tỏa do liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây.
Vụ án này cũng cho thấy khung pháp lý về tiền ảo còn chưa hoàn thiện, là kẽ hở cho nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhiều người đã đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm này và rất nhiều người đã mất tiền, khuynh gia, bại sản, trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng phạm tội…
Hiện nay, bị can Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm khác bị khởi tố về hai tội danh là Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 BLHS (với số tiền chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn, tới hàng trăm tỷ đồng) và Tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 221 bộ luật hình sự.
Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất được quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Theo luật sư, với tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng mà thiệt hại được xác định từ 1.000.000.000 đồng trở lên thì người phạm tội cũng phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù.
Trong trường hợp bị kết tội về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân, thì hình phạt chung cho nhiều tội sẽ là tù chung thân.
Trong trường hợp người phạm tội bị kết tội và tuyên hình phạt là tù có thời hạn thì tổng hình phạt chung mà người phạm tội phải chấp hành không quá 30 năm tù theo nguyên tắc của bộ luật hình sự về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội.

Cơ quan điều tra cho biết đến nay đang khởi tố bị can, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và các bị can khác về hai tội danh, đây là vụ án phức tạp liên quan đến hệ sinh thái của một doanh nghiệp lớn, có rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nên rất có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh khác và cũng có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh cùng với Nguyễn Hòa Bình với vai trò đồng phạm.
Vậy nguyên tắc là một người có thể thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần.
Nếu người nào thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật mà các hành vi đó đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý về nhiều tội danh.
"Trong vụ án này các tội danh thường liên quan đến chiếm đoạt tài sản và vi phạm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình giải quyết vụ án này cơ quan điều tra có thể xem xét đến các tội danh như trốn thuế, rửa tiền, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ được xem xét xử lý đối với các tổ chức cá nhân trong thời gian tới", luật sư Cường phân tích.
- Vụ diễn viên Kiều Thanh bị bắt vì ma túy: Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm cầm đầu (21:45)
- Bán sâm Lai Châu nhưng nói là sâm Ngọc Linh, nữ chủ kênh TikTok bị khởi tố (21:18)
- Diễn viên Kiều Thanh khai gì trong vụ án ma túy? (21:11)
- Mưa lớn kèm gió lốc khiến 39 nhà dân ở Sơn La tốc mái (21:01)
- Kiều Thanh và hành trình nghệ thuật trước khi bị bắt vì ma túy (58 phút trước)
- Bác sĩ nha khoa thừa nhận hành hung khách hàng, nói “rất ân hận” (1 giờ trước)
- Dùng AI làm giả mã vé concert BIGBANG, thanh niên 19 tuổi lừa đảo hàng chục triệu đồng (1 giờ trước)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (2 giờ trước)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (3 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (3 giờ trước)