Liên quan đến chuyên án triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM chủ trì, những lời khai ban đầu của đối tượng cầm đầu Hồ Thành Được (sinh năm 1991, tức Được Đất Bắc) đã hé lộ phương thức hoạt động tinh vi nhằm lách luật.

Tại cơ quan điều tra, "tổng tài" này cùng 19 đồng phạm đã bị bắt tạm giam, đối diện với những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi đòi nợ thuê biến tướng.

25-1766631566-su-that-phia-sau-vo-boc-mua-ban-no-loi-thu-nhan-muon-mang-cua-ong-trum-duoc-dat-bac-tai-co-quan-dieu-tra.jpg
Hồ Thành Được bị bắt giữ.

Hồ Thành Được thừa nhận trước cơ quan công an rằng bản thân nắm rõ quy định Luật đầu tư đã chính thức cấm dịch vụ đòi nợ thuê từ ngày 1/1/2021. Để tiếp tục hoạt động và né tránh sự kiểm soát của pháp luật, Được đã chỉ đạo đàn em thiết lập nên ba pháp nhân gồm: Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc. Dưới danh nghĩa các doanh nghiệp này, nhóm của Được ký kết các hợp đồng mua bán nợ "giả cách", nhưng thực chất bên trong là tổ chức bộ phận thu hồi nợ với mức phí hưởng lợi dao động từ 10% đến 50% số tiền đòi được.

img
Hình ảnh Được Đất Bắc trên mạng xã hội.

Trong quá trình làm việc với điều tra viên, Hồ Thành Được khai nhận trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty 620. Đối tượng thừa nhận các thủ đoạn gây áp lực tinh thần là "xương sống" của quy trình đòi nợ. Điển hình như trong một vụ việc tại Bình Dương với hợp đồng trị giá 500 triệu đồng, Được đã huy động một lượng lớn nhân viên kéo đến nhà con nợ để phô trương thanh thế. Tại đây, nhóm đối tượng trong trang phục đồng phục, sử dụng ô tô có dán logo công ty để gây náo loạn, la lối nhằm khủng bố tâm lý nạn nhân. Không chỉ dừng lại ở việc áp sát trực tiếp, nhóm này còn quay clip quá trình đòi nợ để đăng tải lên mạng xã hội với mục đích kép: vừa bôi xấu danh dự con nợ để ép trả tiền, vừa quảng bá "thương hiệu" để tìm kiếm khách hàng mới.

Ngoài các hành vi trấn áp công khai, băng nhóm của Được Đất Bắc còn thực hiện các biện pháp "khủng bố" gián tiếp thông qua việc nhắn tin, gọi điện quấy rối người thân của các nạn nhân. Sau khi triển khai mũi tấn công đồng loạt tại 6 địa điểm, lực lượng chức năng đã thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ cùng nhiều tang vật quan trọng. Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Chuyên án đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Trước những chứng cứ đanh thép và sự đấu tranh quyết liệt của Phòng Cảnh sát Hình sự, Hồ Thành Được đã bày tỏ sự hối hận về những hành vi sai trái gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và mong muốn nhận được sự khoan hồng. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

PTH (SHTT)