Pháp luật

Tên trộm xe máy lộ thủ đoạn 'nẫng tay trên' đồng bọn khi cả nhóm sa lưới

Bán xe máy trộm cắp được với giá 4,7 - 5 triệu đồng nhưng Long đều nói với "bạn trộm" chỉ bán được từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng để chia lại số tiền nhỏ hơn thực tế.

Chiều 21/7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Hữu Tùng (SN 1998, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; đăng ký thường trú ở quận Đống Đa, Hà Nội, sống lang thang); Cao Văn Long (SN 2006, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; trú tại xã Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp tố tụng nêu trên đối với Lê Văn Tuyên (SN 1994, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tên trộm xe máy lộ thủ đoạn 'nẫng tay trên' đồng bọn khi cả nhóm sa lưới
Các đối tượng Long, Tùng thường chọn gây án ở quán game, cửa hàng tiện lợi. (Ảnh: ANTĐ)

Công an xác định, vào khoảng 0h ngày 17/7, sau khi Long và Tùng chơi điện tử tại một quán trên phố Nguyễn Văn Trỗi (phường Mộ Lao, quận Hà Đông) đã rủ nhau đi trộm cắp.

Cả 2 đi bộ đến trước cửa hàng tiện lợi Circle K phố Ao Sen (phường Mộ Lao) thì phát hiện có 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave không khoá cổ nên cùng đẩy xe này đến khu vực nhà chờ ga Văn Khê, tuyến đường sắt trên cao, phường La Khê, quận Hà Đông.

Tên trộm xe máy lộ thủ đoạn 'nẫng tay trên' đồng bọn khi cả nhóm sa lưới - 1
Các nghi phạm bị cơ quan công an bắt. Ảnh: CACC

Tại đây, Long và Tùng nhặt được 1 tuốc nơ vít và tìm cách đấu điện, nổ máy được chiếc xe. Trộm được xe, cả 2 về nhà Long để tiếp tục chơi điện tử. Đồng thời, Long nhắn tin cho Lê Văn Tuyên để trao đổi về việc bán chiếc xe máy vừa trộm cắp.

Tuyên đồng ý mua với giá 5,8 triệu đồng, nhưng Long nói với Tùng chỉ bán xe được 1 triệu đồng và cho Tùng 400.000 đồng. Tuyên sau khi mua xe đã tháo biển số cất giấu.

Từ trình báo của bị hại, Công an quận Hà Đông nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng.

Long và Tùng khai nhận, từ tháng 2- 7/2023 đã thực hiện 5 vụ trộm cắp với hành vi thấy xe máy không khoá cổ thì lợi dụng, dắt đi. Các đối tượng gây án đa số ở quận Hà Đông.

Toàn bộ số xe máy trộm được, Long đều bán cho Tuyên với giá dao động từ 4,7 - 5 triệu đồng. Thế nhưng Long đều nói với Tùng chỉ bán được từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng để chia lại cho "bạn trộm" số tiền nhỏ hơn thực tế.

Theo Tiến Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ten-trom-xe-may-lo-thu-doan-nang-tay-tren-dong-bon-khi-ca-nhom-sa-luoi-2168283.html