Pháp luật

Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông dùng xăng châm lửa đốt vợ

Người chồng tưới xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt bị bắt để điều tra tội 'giết người'.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy (sinh năm 1982), trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương để điều tra về tội giết người, quy định tại khoản 2, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983, vợ Huy).

Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông dùng xăng châm lửa đốt vợ
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/8, Huy đi uống rượu về nhà thì bị vợ là chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi) cằn nhằn. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc tức giận, Huy đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Nạn nhân cố lao ra đường cầu cứu trong tình trạng toàn thân bốc cháy.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã chạy tới dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cơ quan chức năng.

Hậu quả, chị Hương bị bỏng rất nặng. Ngay sau khi gây án, Huy đã đến UBND xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đầu thú. Bản thân Huy cũng bị bỏng ở tay và được công an chuyển lên bệnh viện để xử lý vết thương.

Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông dùng xăng châm lửa đốt vợ - 1
Chị Nguyễn Thị Hương bị bỏng 90%, đang được điều trị tại bệnh viện Bỏng quốc gia, tiên lượng xấu. Ảnh: Thanh Niên Online.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng Huy có với nhau 3 con và mới xây được một căn nhà. Chồng làm hàn xì, còn vợ làm công nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)