Pháp luật

Vụ chồng tẩm xăng đốt vợ ở Thái Bình: Nạn nhân tiên lượng nặng

Đại diện Viện Bỏng cho hay, tình trạng của bệnh nhân hiện tại tiên lượng nặng, tổn thương 2/3 cơ thể, diện tích bỏng trên cơ thể là 77%, trong đó 40% bỏng sâu.

Liên quan đến vụ chồng đốt vợ ở Thái Bình, ngày 24/8 nạn nhân Nguyễn Thị H. (37 tuổi, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Đại diện Viện Bỏng cho hay, tình trạng của bệnh nhân hiện tại tiên lượng nặng. Cụ thể, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương 2/3 cơ thể, diện tích bỏng trên cơ thể là 77%, trong đó 40% bỏng sâu.

Vụ chồng tẩm xăng đốt vợ ở Thái Bình: Nạn nhân tiên lượng nặng
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Do vậy điều trị rất khó khăn, kéo dài và tốn chi phí lớn. Ngoài ra, bệnh nhân bị bỏng hô hấp ở mức độ nhẹ.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/8, Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) đi uống rượu về nhà thì bị chị Hương (36 tuổi, vợ Huy) cằn nhằn nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.

Một lúc sau, mọi người thấy chị Hương lao ra ngoài đường với lửa cháy trên người như ngọn đuốc, kêu cứu. Người dân lao tới dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Do bị bỏng quá nặng, chị Hương đã được chuyển lên Hà Nội tiếp tục cứu chữa, riêng Huy bị bỏng nhẹ và chủ động ra đầu thú, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)