Pháp luật

Tham gia 'Hội cho và nhận con nuôi', 6 bị cáo lĩnh án nặng

Nhóm tội phạm ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau do Huỳnh Thị Hồng cầm đầu đã câu kết hình thành đường dây mua bán người dưới 16 tuổi để hưởng lợi bất hợp pháp. Từ sự điều hành của Hồng, nhóm tội phạm này tìm đầu mối để vận chuyển và mua, bán trẻ em ở trong nước và nước ngoài.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 4h30 ngày 18/1/2019, anh Trần Phúc (SN 1987, quê Quảng Bình) đi xe máy qua đoạn đường trước cửa số nhà 20 (ngõ 15 phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) thì nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Anh Phúc sau đó tìm thấy bé gái bị bỏ trong áo khoác màu đen, để ở bậc thềm nhà số 20 nên trình báo cơ quan Công an.

Nhận được trình báo, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ, khoảng tháng 1/2018, Huỳnh Thị Hồng (SN 1989, trú tại xã Phú Lộ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) tham gia nhóm “Hội cho và nhận con nuôi” trên mạng xã hội.

Mục đích Hồng tham gia nhóm này nhằm tìm người muốn cho con để mua và bán lại, hưởng lợi tiền chênh lệch. Ngoài tự tham gia nhóm “Hội cho và nhận con nuôi”, Hồng còn rủ thêm một số người khác tham gia.

Để được nhận các bé sơ sinh, Hồng thỏa thuận với Nguyễn Trần Lan Anh (SN 1999, trú tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), là đối tượng chuyên tìm trẻ sơ sinh của những người mẹ muốn cho con làm con nuôi, sẽ bồi dưỡng cho mỗi bà mẹ cho con từ 20 - 35 triệu đồng.

Sau khi nhận các bé sơ sinh, Hồng cùng Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985, trú tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ),  Lê Hoàng Nhí (SN 1988, trú xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thị Kim Sa (SN 1987, ở xã Thới An Đông, huyện Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) đưa số trẻ em mua được về nuôi dưỡng tại nhà trọ ở quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Tham gia “Hội cho và nhận con nuôi”, 6 bị cáo lĩnh án nặng -0
Các bị cáo tại phiên toà.

Sau đó, Hồng bán các trẻ em cho những người có nhu cầu nhận con nuôi, hoặc bán các cháu sang Trung Quốc cho Vũ Thị Phả (SN 1967, trú tại xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Thị Liễu (chưa rõ nơi cư trú) và người phụ nữ tên Linh (chưa xác định được lai lịch).

Các cháu bé bị nhóm của Hồng bán sang Trung Quốc với giá 170 triệu đồng một bé trai, và 70 triệu đồng một bé gái.

Thực hiện hành vi phạm tội, Hồng chỉ đạo Loan và Nhí đưa các cháu bé từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi đi bằng đường bộ sang Trung Quốc để bán các cháu bé cho Phả.

Khi mua được các cháu bé, Phả liên hệ với đối tượng tên Chun (người Trung Quốc) để bán lại các cháu cho các gia đình người Trung Quốc. Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2018 đến tháng 1/2019, Hồng và Lan Anh đã mua được 10 cháu bé và bán lại với giá từ 50 đến 170 triệu đồng một bé. Trong đó, Hồng hưởng lợi nhiều nhất là 327 triệu đồng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Hồng giữ vai trò cầm đầu. Các bị cáo khác là đồng phạm tích cực, giúp sức cho Hồng hoàn thành tội phạm. Tại phiên toà, bị cáo Hồng và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định.

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn 25/8, HĐXX TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà này. HĐXX đã phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo cũng như xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, qua đó tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc.

Bị cáo Huỳnh Thị Hồng bị tuyên phạt 19 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan bị tuyên phạt 15 năm tù; bị cáo Lê Hoàng Nhí bị tuyên phạt 14 năm tù; bị cáo Vũ Thị Phả bị tuyên phạt 16 năm tù; bị cáo Nguyễn Trần Lan Anh bị tuyên phạt 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Thị Kim Sa bị tuyên phạt 5 năm tù cùng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Về số tiền các bị cáo hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi mua bán người, HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại để sung công quỹ Nhà nước.

Theo Nguyễn Hưng (CAND Online)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tham-gia-hoi-cho-va-nhan-con-nuoi-6-bi-cao-linh-an-nang-i665378/