Pháp luật

Thảm sát ở Lào Cai: Hung thủ không chỉ là một người?

Vụ án giết hại 4 người đang gây chấn động. LS Trần Huy Tuấn nhận định "Thảm sát ở Lào Cai, với hành vi và thủ đoạn ác độc, rất có thể hung thủ không chỉ là một người mà là một nhóm người".

Vụ án giết hại 4 người đang gây chấn động. LS Trần Huy Tuấn nhận định "Thảm sát ở Lào Cai, với hành vi và thủ đoạn ác độc, rất có thể hung thủ không chỉ là một người mà là một nhóm người".

Theo thông tin đã đưa, chiều 10/8, ông Hoàng Đăng Khoa Chủ tịch UBND huyện Bát Xát đã xác nhận thông tin về vụ cướp của, giết người nghiêm trọng xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin ông Khoa cho biết, một gia đình tại địa phương trên có bốn người bị giết hại dã man. Tại hiện trường nhà cửa bị lục lọi, đồ đạc vứt ngổn ngang và theo khai báo của thân nhân những người bị hại, gia đình bị lấy mất khoảng hơn 10 triệu đồng.

Chồng nạn nhân là anh Tẩn Ông Nải, sinh năm 1994 cho biết: vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9/8, anh cùng bố mẹ đẻ đi làm nương tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát. Còn chị Mẩy cùng các con và cháu ở nhà. Đến 21 giờ cùng ngày, anh Nải cùng bố mẹ đi làm nương về đến nhà thì bàng hoàng phát hiện con gái anh là cháu Phương đã chết dưới lòng suối ở gần nhà và bị nhiều đá đè lên người.

Trong khi đó, chị Mẩy thì bị chết dìm dưới ao cách nhà 100m, con gái anh được 20 ngày tuổi và cháu Chi bị giết và vứt xác dưới mương cách nhà khoảng 100m. Ngay khi phát hiện ra, anh Nải đã tới cơ quan công an trình báo về vụ việc.

Thảm sát ở Lào Cai, hung thủ có thể không chỉ là một người - Ảnh 1

Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường vụ án – Dấu vết tội phạm nguy hiểm

Theo nhìn nhận ban đầu, xác định đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt, nạn nhân là 4 người trong một gia đình: có ba trẻ em và một người lớn. Các nạn nhân là người dân tộc Dao đỏ, bị sát hại rồi vứt xác tại khu vực khe (suối) cách nhà từ 50m và 100m. Trước thông tin về vụ sát hại nguy hiểm này, lực lượng chức năng đang tiến hành vào cuộc để truy tìm hung thủ một cách nhanh nhất.

Hiện cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã xác định được nghi can số 1 trong vụ thảm án giết 4 người gia đình anh Tẩn Ông Nải là Tẩn Láo Lở (24 tuổi), trú cùng thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát. Lở và chị Tẩn Tả M. (vợ anh Nải) trước đây từng có quan hệ tình cảm với nhau. Lở cũng từng có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân. Hiện Lở đã bỏ trốn khỏi nhà, khi đi có mang theo vũ khí.

Thảm sát ở Lào Cai, hung thủ có thể không chỉ là một người - Ảnh 2

Nghi phạm Tẩn Láo Lở.

Theo xác định của ban chuyên án, hung thủ gây ra vụ án mạng thương tâm này có thể không chỉ là một ngươi mà là một nhóm người. Bởi vì vụ án mạng được hung thủ tính toán rất kỹ lưỡng từ trước, có tổ chức và nhằm vào cả gia đình, người thân trong dòng họ chứ không chỉ là 4 nạn nhân đã bị giết.

Sau khi giết người, hung thủ còn bình tĩnh giấu xác nạn nhân ở các khu vực xung quanh. Trong nhà cũng đặt sẵn súng đã lên kíp, nòng súng hướng ra phía cửa. Rõ ràng, mục đích của hung thủ không chỉ dừng lại ở 4 người.

Hung thủ là một nhóm người?!

Với thông tin vụ việc nêu trên, PV đã có buổi tiếp xúc với luật sư Trần Huy Tuấn, Đoàn LS TP.Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm của mình. LS Tuấn cho rằng: “Đây là một vụ thảm sát dã man, có tính chất côn đồ, man rợ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự”.

Hung thủ đã thẳng tay sát hại 4 người trong đó có những ba người là trẻ em, là đối tượng được đặc biệt quan tâm chăm sóc. Sau khi giết hại có sự cất giấu che đậy tội ác, ngoài ra theo tin tức, hung thủ còn gài “bẫy” súng trong nhà và lấy đi hơn 10 triệu đồng. Theo quy định của pháp luật thì, súng kíp được coi là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng khi sử dụng có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ đối với con người, thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến môi trường.

Có thể nói, để thực hiện tội ác này hung thủ đã lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng, có chuẩn bị và theo dõi khá kỹ sinh hoạt gia đình của nạn nhân. Theo LS Tuấn, với dấu vết để lại, rất có thể hung thủ ở đây không chỉ là một người mà là một nhóm người. Án tử hình dành cho nghi phạm là không thể tránh khỏi với các hành vi giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quy định tại các Điều 93, Điều 133 và Điều 230 BLHS.

Vụ thảm án này có đôi nét tương đồng với vụ thảm sát ở Bình Dương khi một nhà có 6 người bị hại gây chấn động dư luận. Do đó, cơ quan điều tra cần phải điều tra xác minh rõ ràng, tránh bỏ lọt tội phạm và trừng trị nghiêm khắc những kẻ phạm tội theo quy định của pháp luật đồng thời trấn an tâm lý nhân dân.

Theo Nhung Dương (Nguoiduatin.vn)