Sau khi nộp giấy xác nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo 1 triệu đồng, bị cáo trộm cắp ở Thanh Hóa được tòa phúc thẩm giảm án.
27-1764250718-thanh-hoa-ung-ho-nguoi-ngheo-1-trieu-dong-bi-cao-duoc-giam-ngay-13-an.jpg
Ảnh minh họa.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản và đưa ra một quyết định gây chú ý: bị cáo L.T.Q. (34 tuổi) đã được giảm án từ 30 tháng tù xuống còn 20 tháng, sau khi nộp giấy xác nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo 1 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 24/5, rạng sáng ngày 25/5/2025, bị cáo L.Đ.C. đã chở L.T.Q. bằng xe máy đến nhà chị V.T.H. để trộm 1 cây tùng La hán (cây bonsai). Cả hai sau đó bán cây tùng cho L.V.S. lấy 7 triệu đồng rồi chia nhau. Tài sản bị trộm cắp được giám định trị giá 40 triệu đồng.

Hai ngày sau khi gây án, các đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp xe máy. Đến ngày 28/5, bố của L.V.S. đã giao nộp lại cây tùng La hán mà C. và Q. đã bán cho con trai ông, và tài sản đã được cơ quan điều tra trả lại cho bị hại.

Tại phiên sơ thẩm, với tội danh “trộm cắp tài sản”, hội đồng xét xử đã tuyên phạt L.Đ.C. 33 tháng tù và L.T.Q. 30 tháng tù. Riêng bị cáo L.V.S. nhận 18 tháng tù, cho hưởng án treo. Tòa cũng tịch thu số tiền 7.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Nghĩa cử cao đẹp giúp giảm án

Sau khi kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo Q. đã có đơn kháng cáo đề nghị tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Q. đã giao nộp cho tòa án phiếu thu tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh với số tiền 1.000.000 đồng. Hội đồng xét xử nhận định, đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cần khích lệ và lan tỏa trong cộng đồng. Điều này được xác định là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Q., tuyên phạt L.T.Q. 20 tháng tù, giảm 10 tháng so với bản án sơ thẩm.

PTH (SHTT)