Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa liên tiếp phát hiện, xử lý nghiêm hai cơ sở kinh doanh vi phạm trên địa bàn, thu nộp ngân sách nhà nước tổng cộng 71 triệu đồng.
19-1792405518-thanh-hoa-xu-phat-2-co-so-vi-pham-thuong-mai-dien-tu-kinh-doanh-hang-gia-versace-gucci
Cán bộ Đội QLTT số 9 kiểm tra hàng hóa vi phạm sở hữu công nghiệp tại cơ sở kinh doanh

Đợt ra quân này là một phần trong kế hoạch hành động thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, tập trung vào việc tăng cường kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, bảo đảm an toàn thực phẩm và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2026.

Cụ thể, sau quá trình thẩm tra và xác minh thực tế, ngày 09/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại M.H (có trụ sở tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) với mức phạt 45.000.000 đồng.

Doanh nghiệp này bị xác định đã thực hiện hai hành vi vi phạm gồm: không thực hiện nghĩa vụ thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa hàng hóa, dịch vụ đến tay người tiêu dùng, đồng thời tự ý gắn biểu tượng "đã thông báo" lên website dù chưa hề được cơ quan chức năng phê duyệt hay xác nhận.  

Ngày 12/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiến hành kiểm tra đột xuất và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 26.000.000 đồng đối với hộ kinh doanh V.N.T tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do mắc hai lỗi: kinh doanh hàng hóa nhập lậu và trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.  

Bên cạnh hình thức xử phạt tiền, Đội còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm, gồm gần 700 sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn các loại nhập lậu và hơn 110 chiếc kính mắt giả mạo nhãn hiệu Versace, GUCCI. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 23.860.000 đồng.

Việc kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc nêu trên thể hiện sự chủ động, quyết liệt của Đội Quản lý thị trường số 9 trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh hàng nhập lậu và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 9 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trực tiếp và trên môi trường thương mại điện tử; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

PV (SHTT)