Pháp luật

Thanh niên chém bạn nhậu lớn tuổi gục tại chỗ

Cho rằng ông Hồng nhìn chằm chằm là có thái độ không tốt nên Đức cầm dao chặt xương của quán nhậu chém vào mặt khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cho rằng ông Hồng nhìn chằm chằm là có thái độ không tốt nên Đức cầm dao chặt xương của quán nhậu chém vào mặt khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đồng thời, nhà chức trách tạm giữ Nguyễn Trung Thừa (21 tuổi, ngụ xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Đức và Thừa là nhân viên phục vụ tại quán nhậu tại đường liên xã 25, huyện Thống Nhất. Vào khoảng 23h30 ngày 19/1, sau khi quán nhậu vắng khách, 2 thanh niên ngồi uống bia cùng bạn chủ quán là ông Tô Thái Hồng (57 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất).

Khi đã ngà ngà say, Đức thấy ông Hồng hay nhìn mình... không có thiện cảm nên dẫn đến cự cãi. Anh ta chạy xuống bếp lấy con dao chặt xương chém 2 nhát vào mặt và đầu ông Hồng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Người dân xung quanh đưa người đàn ông 57 tuổi đến bệnh viện cấp cứu, gọi điện báo công an.

Sau khi gây án, Đức về nhà thu gom đồ đạc, tư trang rồi Thừa trốn khỏi hiện trường. Đến 27/1, nghi can bị công an huyện Thống Nhất bắt giữ, Thừa cũng bị bắt sau đó 5 ngày.

Nạn nhân Hồng hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị thương tật 39%.
 
>> 1 mình đánh 4 kẻ đầu gấu ở Hà Nội giữa đêm
>> Vờ mua hàng, cướp giật phăng dây chuyền của bà chủ

Theo Ngọc An (Zing.vn)